Cây ngô đã góp phần ổn định cuộc sống, xoá đói- giảm nghèo bền vững cho nhân dân xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn).

Cây ngô đã góp phần ổn định cuộc sống, xoá đói- giảm nghèo bền vững cho nhân dân xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Là một xã vùng cao nhưng hiện nay, Ngọc Lâu được biết đến như một “vựa ngô” của huyện Lạc Sơn. Với hơn 300 ha/ vụ, cây ngô đang trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống, xóa đói- giảm nghèo.

           

Anh Bùi Văn Hưm, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Ngọc Lâu có 559 hộ, 2.683 nhân khẩu, sinh sống tập trung tại 13 xóm. Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp ở đây lại tương đối hạn chế, toàn xã có 700 đất nông nghiệp nhưng diện tích lúa nước chỉ chiếm hơn 5 ha/vụ. Vì vậy, từ nhiều năm nay, kinh tế của Ngọc Lâu chủ yếu dựa vào đất đồi rừng. Xuất phát từ thực tế đó, Đảng ủy, chính quyền xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng- vật nuôi để khắc phục tình trạng thiếu đất canh tác. Tuy nhiên, thực tế tình hình thời tiết khắc nghiệt, chính vì vậy, dù đã thử nhiều loại cây trồng nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không cao.

           

Năm 2008, được sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật của chương trình xóa đói- giảm nghèo, xã bắt đầu trồng thử nghiệm giống ngô lai NK 66, NK 66- 54 tại các xóm Băng, Đèn. Ngay vụ đầu tiên, năng suất ngô tại các xóm đạt từ 8- 10 tấn/ ha. Thương lái vào mua tận vườn với giá 3.000 đồng/ kg, như vậy, trung bình mỗi ha, các hộ cũng đạt từ 24- 30 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các loại hoa màu khác trên địa bàn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây ngô, chính quyền xã bắt đầu triển khai nhân rộng cho bà con trong xã. Để cây ngô đạt năng suất cao, Ban quản lý dự án giảm nghèo xã đã phối hợp với trạm KN- KL huyện tổ chức tập huấn, hội thảo đầu bờ về cây ngô ngay tại các xóm. Có kỹ thuật, vốn, hiện nay, 100% hộ trong xã đều lấy cây ngô làm cây trồng chính. Từ các xóm ban đầu, hiện nay, diện tích ngô trên địa bàn tăng lên hơn 300 ha/ vụ.

           

Sau 3 năm triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lấy cây ngô làm cây trồng chủ lực, kinh tế ở Ngọc Lâu đã có bước chuyển biến đáng kể. Anh Hưm cho biết thêm: trung bình mỗi hộ trồng từ  15- 30 kg ngô giống, tương đương với khoảng 1- 2 ha. Trung bình mỗi ha hiện nay cho năng suất khoảng 9 tấn, 1 vụ mỗi gia đình thu khoảng 15- 20 tấn ngô tại ruộng. Giá bán ngô tươi hiện nay khoảng 3. 500 đồng/kg. Như vậy, một vụ nếu chịu khó chăm sóc, mỗi hộ có thu nhập từ 30 – 40 triệu đồng là điều có thể. Chính nhờ trồng ngô, nhiều hộ nghèo ở xã Ngọc Lâu đã ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Trong đó, chỉ 2 năm trồng ngô, mức thu nhập bình quân đã tăng 1 triệu đồng so với các năm trước.

           

Ngoài định hướng về phát triển kinh tế, hiện nay, chất lượng cuộc sống của người dân xã Ngọc Lâu cũng từng bước được cải thiện. Đó là nhờ các chương trình đầu tư của dự án giảm nghèo giai đoạn II. Với nguồn vốn đầu tư của chương trình, hệ thống trường học ba cấp của xã đã được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong xã. Ngoài ra, hệ thống nước sạch sinh hoạt với 4 bể lọc đặt tại các xã đã giúp hơn 90% nhân dân trong xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

 

                                                                              Phương Linh

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục