(HBĐT) - Chủ tịch Công đoàn Công ty Phạm Văn Kiện cho biết: Tổ chức công đoàn của Công ty luôn được củng cố, kiện toàn. Công đoàn luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ và là chỗ dựa tin cậy của gần 100 cán bộ, công nhân.

 

Công đoàn đã tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Thường xuyên phát động các đợt thi đua, khuyến khích NLĐ học tập nâng cao tay nghề, sáng tạo trong LĐSX, nâng cao mức thu nhập. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, công nhân công ty đã đạt các giải thưởng sáng tạo từ cấp tỉnh đến toàn quốc như đề tài cải tiến kênh dẫn khói công nghệ lò gạch kiểu đứng của kỹ sư Phạm Ngọc Thắng. Để cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, Công ty đã tích cực đầu tư đổi mới công nghệ giảm khí thải CO, C02 hiệu ứng nhà kính tới 98%. Mọi thao tác làm ra sản phẩm đều ở môi trường thiên nhiên, cường độ lao động giảm 30%. Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1950 - 98 và 1951-98. Công ty là điểm trình diễn lò gạch liên tục kiểu đứng hiệu suất cao của Bộ KH&CN. Ngoài ra, Công ty còn tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ cơ giới hóa và tự động hóa cho 25 cơ sở thuộc các thành phần kinh tế trong, ngoài tỉnh. Năm 2011, Công ty đã đầu tư trên 2 tỉ đồng làm mái che, sân cáng vừa đảm bảo sức khỏe công nhân, vừa nâng cao hiệu quả SX. Trong tháng 5 này, công ty tiếp tục cải thiện thêm môi trường làm việc bằng cách đưa thiết bị đặc chủng để vận chuyển sản phẩm.

Các chế độ, chính sách đối với NLĐ như BHYT, BHXH, BHLĐ, khám sức khỏe định kỳ, thai sản đều được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hiện nay, thu nhập trung bình của công nhân đạt trên 3 triệu đồng/tháng. Để hỗ trợ công nhân trong thời điểm bão giá, riêng năm 2011, Công ty đã 2 lần điều chỉnh đơn giá khoán sản phẩm cho phù hợp với giá thị trường. Công ty cũng luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, công nhân để mọi người cùng biết, cùng thực hiện, kiểm tra. Theo nhận xét của Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đinh Thị Quy, Công ty là 1 trong 3 DN tiêu biểu của thành phố thực hiện tốt NĐ 87 của Chính phủ về QCDC trong các DN ngoài quốc doanh cũng như các chế độ, chính sách cho NLĐ.

Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Công ty đã xây dựng quỹ công đoàn để thăm hỏi nhau lúc ốm đau và giúp đỡ những công nhân gặp khó khăn. Cụ thể như trường hợp công nhân Nguyễn Thị Tâm có con bị bệnh tim bẩm sinh đã được Công ty hỗ trợ gạch, ngày công xây nhà. Với 50% là lao động nữ, vào  dịp 8/3, 20/10, chị em đều được Công   ty tặng quà. Công đoàn còn tích cực   vận động đoàn viên thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CN-LĐ.

Từ sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, Công ty đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi để họ yên tâm SX và gắn bó lâu dài. Nhiều gia đình như ông Đỗ Thế Tiến cả 4 người đều làm việc tại Công ty. Năm 2011, trong bối cảnh khó khăn, nhưng Công ty vẫn ổn định SX-KD, vượt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Doanh thu tiêu thụ đạt trên 9 tỉ đồng, vượt trên 10% so với cùng kỳ. Nộp NSNN trên 650 triệu đồng, vượt 26,5%. Chi bộ Đảng đạt TS-VM 10 năm liền. Công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành tặng  bằng khen.

 

                                                                       Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục