Công ty may Hàn Quốc tại KCN Lương Sơn giải quyết việc làm cho gần 700 lao động địa phương.

Công ty may Hàn Quốc tại KCN Lương Sơn giải quyết việc làm cho gần 700 lao động địa phương.

(HBĐT) - Trưởng BQL các KCN tỉnh Đỗ Hải Hồ cho biết: Xác định lấy công nghiệp làm mũi nhọn phát triển kinh tế, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phát triển công nghiệp bền vững và hiệu quả. Đối với đặc thù của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, để phát triển công nghiệp, tỉnh ta phải giải quyết 4 vấn đề cơ bản bao gồm: công tác quy hoạch; đầu tư hạ tầng; cải cách hành chính; chuẩn bị nguồn nhân lực để phục vụ các dự án đầu tư.

 

Đến nay, những nút thắt phát triển công nghiệp bền vững theo quy hoạch đang dần được tháo gỡ một cách hiệu quả. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối năm 2008, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung và mở rộng 8 KCN của tỉnh là KCN Lương Sơn, bờ trái sông Đà, Yên Quang, Thanh Hà, Mông Hóa, nam Lương Sơn, Nhuận Trạch và Lạc Thịnh với tổng diện tích quy hoạch trên 1.671 ha vào quy hoạch các KCN quốc gia đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Đây được xem là bước đi đầu tiên để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển KCN theo quy hoạch. Kể từ thời điểm đó đến nay, tỉnh đã làm được khá nhiều việc để đưa quy hoạch phát triển KCN cũng như đưa Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp vào thực tiễn. Đến nay, tất cả các KCN đều được quy hoạch và công bố quy hoạch tỷ lệ 1/500. Nhiều KCN đã có nhà đầu tư hạ tầng đủ năng lực triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật để thu hút nhà đầu tư thứ phát. Như vậy, tỉnh đang giải quyết khó khăn về nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư vào KCN. KCN bờ trái sông Đà do Công ty CP Sông Đà - Thăng Long đầu tư hạ tầng cũng đang được hỗ trợ GPMB, đến nay đã hoàn thành trên 80% khối lượng hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng nhà điều hành, hoàn thành khối lượng thi công tuyến đường số 1 và vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi, hiện đang triển khai các hạng mục hạ tầng khác, sẵn sàng chuẩn bị đất sạch để thu hút đầu tư. Dự án KCN Lương Sơn do Công ty An Thịnh đầu tư và kinh doanh hạ tầng có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng quy mô 230 ha, đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 đang trở thành điểm đến của nhiều DN trong và ngoài nước. Đến nay, các KCN của tỉnh đã có khoảng 60 ha đất thương phẩm sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ phát. Cùng với việc chỉ đạo các nhà đầu tư hạ tầng các KCN, tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án SX-KD. Đối với cải cách hành chính, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư vào KCN được cải tiến mạnh mẽ, nếu đủ các thủ tục theo quy định, nhà đầu tư có thể nhận được giấy chứng nhận đầu tư trong vòng từ 3-5 ngày. Các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư tại các KCN được triển khai nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các DN đủ năng lực triển khai dự án đầu tư. Lần đầu tiên, việc lập quy hoạch chi tiết KCN Lạc Thịnh hoàn thành trong thời gian 3 tháng. Ngoài ra nhà đầu tư được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

 

Các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các KCN đi sâu vào chất lượng và tạo được hiệu quả cao. 2 năm lại đây, trong điều kiện khó khăn chung, tỉnh tiếp nhận các dự án triệu USD, trong đó, nhiều dự án đang tích cực triển khai. ông Vũ Duy Bổng, Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh cho biết: Đã có 20 dự án đầu tư vào KCN Lương Sơn, trong đó có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến nay đã có 11 dự án đi vào hoạt động SX-KD, góp phần đáng kể nộp NSNN và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Hiện nay, các dự án của Công ty Almine Việt Nam vốn đầu tư 36 triệu USD đang triển khai xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2012. Công ty đang phối hợp với các ban, ngành hỗ trợ nhà đầu tư làm các thủ tục xây dựng  đưa các dự án đi vào hoạt động theo kế hoạch đề ra. Các dự án sản xuất hàng may mặc của Công ty Esquel Việt Nam 25 triệu USD và dự án đầu tư 20 triệu USD của Công ty Midori tại KCN Lương Sơn cũng đang triển khai các thủ tục xây dựng phấn đấu bảo đảm kế hoạch dự kiến. Tính đến hết năm 2011, các KCN của tỉnh đã có 45 dự án đầu tư  với số vốn đăng ký 129,2 triệu USD và trên 3.762 tỷ đồng, trong đó có 26 dự án đi vào hoạt động SX-KD, nộp ngân sách 58 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư đã SX-KD có hiệu quả, tích cực chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, đang được tạo điều kiện mở rộng quy mô đầu tư. Đến nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh lần đầu tiên tỷ trọng công nghiệp - xây dựng vượt tỷ trọng nông, lâm nghiệp (công nghiệp - xây dựng chiếm 32,9%; nông - lâm nghiệp chiếm 32,8%).

 

Định hướng đúng đắn, giải pháp hợp lý đang mang lại diện mạo mới cho hoạt động từ các KCN, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững của tỉnh.

 

 

                                                                        Lê Chung

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục