Mô hình kinh tế VAC của Trưởng xóm Bún Nguyễn Văn Dự  cho thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/năm.

Mô hình kinh tế VAC của Trưởng xóm Bún Nguyễn Văn Dự cho thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Xóm Bún, xã Yên Mông (TPHB) đang từng bước thoát nghèo là nhờ chi bộ, các đoàn thể trong xóm đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đưa các giống cây trồng mới vào SX theo hướng hàng hóa.

 

Ông Nguyễn Văn Dự, Trưởng xóm Bún cho biết: Xóm có 86 hộ với hơn 400 nhân khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp. Tuy nhiên, với diện tích đất canh tác ít, bình quân 400 m2/nhân khẩu nên những năm trước đây, thu nhập của người dân còn thấp, số hộ nghèo cao. Chi bộ và các đoàn thể ở xóm đã chủ động tìm hướng đi nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

 

Xóm có 16 ha nông nghiệp đất 2 vụ lúa, bên cạnh việc người dân đã mạnh dạn đầu tư thâm canh tăng năng suất, đưa những giống lúa năng suất, chất lượng cao vào canh tác đảm bảo an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng hàng hoá phải kể đến trình độ, năng lực điều hành của một số cán bộ đã nhạy bén, gương mẫu để nhân dân học tập làm theo. Công tác tuyên truyền trong nhân dân được thực hiện sâu rộng, người dân thiếu kiến thức KH-KT, thiếu vốn SX đã được đội ngũ cán bộ khuyến nông xóm mặc dù còn kiêm nhiệm nhưng đã tiên phong thực hiện mô hình để từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Điển hình là mô hình nuôi lợn lai bản địa với lợn rừng, mô hình trồng rau sạch...

 

Xóm có khoảng 40 ha rừng chia cho các hộ, chủ yếu trồng keo, nhiều hộ đã cho khai thác thu nhập bình quân 50-60 triệu đồng/ha. Tận dụng diện tích đất bãi ven sông Đà, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích cây ngô vụ đông trên đất bãi và diện tích đất 2 lúa theo hướng SXHH nhằm tăng thu nhập cho bà con. Các đảng viên trong chi bộ là những người tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện mô hình trồng ngô đông. Vài năm lại đây, cây ngô đã trồng đại trà trong xóm, nhiều hộ do không chủ động nguồn nước để cấy lúa đã chuyển sang trồng ngô cho hiệu quả kinh tế khá.

 

Hiện tại, xã Yên Mông đang tập trung đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển đàn gia súc, gia cầm với mục tiêu nâng cao tỷ trọng phát triển trong nông nghiệp, trong đó, chủ yếu phát triển đàn bò, trâu, lợn, gia cầm... Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện có 5 DN đang hoạt động khá hiệu quả nên ngoài SXNN, nhiều lao động xóm Bún còn tham gia lao động thời vụ tại các DN tăng thu nhập. Đến cuối năm 2011, số hộ nghèo toàn xóm giảm xuống còn 7 hộ, thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/người/năm.

 

 

                                                                                     Hải Linh

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục