Lao động làm việc tại Công ty CP Chăn nuôi Hòa Bình chuẩn bị các điều kiện bảo quản trứng gà siêu thịt, đảm bảo cung ứng ra thị trường lượng gà giống chất lượng cao.

Lao động làm việc tại Công ty CP Chăn nuôi Hòa Bình chuẩn bị các điều kiện bảo quản trứng gà siêu thịt, đảm bảo cung ứng ra thị trường lượng gà giống chất lượng cao.

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có 2 trang trại chăn nuôi gà giống, 1 ở xã Tân Thành (Lương Sơn), 1 ở thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy), ngoài ra còn có khoảng 40 trại chăn nuôi gà thịt. Với hiệu quả kinh tế khá thuyết phục, chăn nuôi gia cầm đang ngày càng gia tăng sức hút, trong đó, chăn nuôi gà giống siêu thịt hứa hẹn sẽ là lựa chọn mang lại nhiều lợi nhuận cho những doanh nghiệp và hộ nông dân dám nghĩ, dám làm.

           

Công ty CP Chăn nuôi Hòa Bình đang đầu tư một trang trại chăn nuôi gà giống quy mô lớn tại xóm Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn. Sử dụng diện tích 19,5 ha để đầu tư trang trại, tới thời điểm 31/12/2012, Công ty đã đầu tư vào dự án này khoảng 35 tỷ đồng (gồm 25 tỷ đồng vốn cố định, 10 tỷ đồng vốn lưu động). Với công suất ấp 1 triệu quả trứng/tháng, số lượng gà Công ty cung ứng ra thị trường tối đa khoảng 800.000 con/tháng. Năm 2012, Công ty cung ứng ra thị trường khoảng 5 triệu con giống gồm 4 triệu con gà siêu thịt và 1 triệu con gà thả vườn, góp phần cung cấp cho thị trường khoảng 15.000 tấn thịt. Hiện, Công ty sử dụng 90 lao động với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

           

Cũng xác định gà giống là sản phẩm mũi nhọn trong định hướng sản xuất kinh doanh, Công ty CP Chăn nuôi Tân Mỹ thời gian tới sẽ đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà bố mẹ siêu thịt tại Cụm công nghiệp Đầm Đuống, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn. Theo hoạch định của Công ty, dự án có quy mô đầu tư khoảng 110.000 con gà bố mẹ, hàng năm sản xuất cung ứng ra thị trường khoảng 10-12 triệu con gà giống thương phẩm siêu thịt chất lượng cao. Trong 3 năm đầu, công suất ấp 1,2 triệu quả trứng – 1 triệu con giống/tháng, trong các năm tiếp theo, công suất ấp nâng gấp đôi, sản phẩm chủ yếu là gà siêu thịt và gà thả vườn. Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho dự án này sẽ vào khoảng 100 tỷ đồng, 100% vốn của doanh nghiệp.

 

Ông Bùi Văn Điệp, Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Tân Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi xác định tỉnh Hòa Bình có nhiều tiềm năng để phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, trong đó, chăn nuôi gà giống siêu thịt là một trong những lợi thế chưa được khai thác. Trong lĩnh vực chăn nuôi, giống là khâu quan trọng hàng đầu nhưng những năm gần đây, chăn nuôi ở nước ta – trong đó có chăn nuôi gia cầm, thường rơi vào tình trạng thiếu giống, đặc biệt là con giống có chất lượng tốt. Nắm bắt thực tế này, chúng tôi xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà giống bố mẹ siêu thịt”. Khi trang trại đi vào sản xuất sẽ góp phần đáng kể vào việc cung cấp con giống phục vụ chiến lược phát triển chăn nuôi của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh”.

           

Theo Sở NN&PTNT, tỉnh ta hiện có 2 trang trại chăn nuôi gà giống và khoảng 40 trại chăn nuôi gà thịt. Kết quả này tuy còn khiêm tốn so với tiềm năng phát triển chăn nuôi to lớn của tỉnh nhưng được đánh giá là những tín hiệu đáng mừng đầu tiên, thể hiện sự chuyển dịch tích cực của ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao và bền vững.

 

 

 

 

                                                                              T.T

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục