(HBĐT) - Ông Nguyễn Phùng Chinh, Phó phòng NN-PTNT huyện Lương Sơn cho biết: Để khai thác được sức mạnh của cộng đồng trong quá trình xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đã chú trọng thông tin, tuyên truyền, tăng cường vận động người dân với nhiều hình thức: loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, các hội nghị triển khai, cấp sổ tay hướng dẫn cho xã, cấp tờ rơi tuyên truyền cho Ban quản lý và ban phát triển các thôn, huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể tại địa phương...

 

Đến nay, các xã, thôn đã có loa truyền thanh gắn tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các xóm, định kỳ phát thanh về chương trình 2 lần/tháng; toàn huyện đã treo và gắn trên 285 băng rôn, khẩu hiệu, 35 pa nô, áp phích; các ngành, đoàn thể huyện tổ chức trên 7.000 lượt hội nghị triển khai về chương trình; ban hành 1.222 loại văn bản liên quan trực tiếp đến chương trình... Đặc biệt, huyện đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động mang đậm dấu ấn của cộng đồng, thể hiện quyết tâm và sức mạnh tập thể khi triển khai chương trình xây dựng NTM. Điển hình là phong trào “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ xã Thành Lập, Nhuận Trạch, Tân Vinh, chương trình “Quân đội chung sức xây dựng NTM” của xã Thanh Lương phối hợp với Trung tâm công nghệ cao - Bộ Tư lệnh thông tin, chương trình đầu tư hạ tầng, trang thiết bị cho nhà văn hóa xã và tặng nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ của xã Long Sơn phối hợp với Trung đoàn 139, chương trình hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế xã Hợp Thanh phối hợp với Lữ đoàn 72 - Bộ Tư lệnh công binh, chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn các tuyến ngõ xóm của chính quyền 4 xã Hòa Sơn, Tân Vinh, Nhuận Trạch và thị trấn Lương Sơn phối hợp với lực lượng vũ trang các xã...

 

Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lương Sơn, với vai trò là chủ thể xây dựng NTM, người dân địa phương đã trực tiếp tham gia xây dựng NTM bằng nhiều hình thức: đóng góp ý kiến, đóng góp ngày công lao động, đề xuất hạng mục công trình cần được đầu tư, giám sát thực hiện... Trong hai năm (2011 - 2012), huyện Lương Sơn đã làm mới được 30,2 km đường giao thông nông thôn, xây mới, sửa chữa nâng cấp 14 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 23,8 km kênh mương nội đồng, làm mới và nâng cấp 57 trạm biến áp, làm mới 4,6 km đường dây điện trung thế, hạ thế; xóa 75 nhà tạm, nhà dột nát; xây mới và nâng cấp 551 nhà kiên cố, bán kiên cố...

 

Ông Nguyễn Phùng Chinh, Phó phòng NN-PTNT huyện nhấn mạnh:  Với sự nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chương trình đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 3 xã đạt 11 tiêu chí, 3 xã đạt 9 tiêu chí, 2 xã đạt 7 tiêu chí, 2 xã đạt 6 tiêu chí, 2 xã đạt 5 tiêu chí, 2 xã đạt 4 tiêu chí, 2 xã đạt 3 tiêu chí và 2 xã đạt 2 tiêu chí. Theo kế hoạch đến cuối năm 2013, huyện có 3 xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên, 4 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, 9 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

 

 

 

                                                                           Thu Trang

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục