Thành viên Ban chủ nhiệm CLB đến thăm mô hình chăn nuôi lợn rừng, hươu cho thu nhập cao của hội viên Dương Đình Đủ.

Thành viên Ban chủ nhiệm CLB đến thăm mô hình chăn nuôi lợn rừng, hươu cho thu nhập cao của hội viên Dương Đình Đủ.

(HBĐT) - Thời gian qua, mô hình CLB giúp nhau phát triển kinh tế ở thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, Lương Sơn) đã có nhiều hoạt động thiết thực. CLB đã tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói - giảm nghèo.

 

Anh Trịnh Xuân Chiến, Chủ nhiệm CLB cho biết: Được thành lập tháng 2/2003, lúc ban đầu CLB chỉ có 10 hội viên, hiện giờ đã phát triển lên 33 hội viên gồm ĐV-TN, mọi thành phần, lứa tuổi với nhiều hoàn cảnh khác nhau (nông dân, doanh nhân...). CLB đã thực sự trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của các hội viên trong việc phát triển kinh tế gia đình. Với mục đích phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói - giảm nghèo, CLB đã có những lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt phù hợp. CLB còn tổ chức cho hội viên đi thăm quan các mô hình tiêu biểu ở các tỉnh khác để học tập kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giúp hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống. CLB đã đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả trong  hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng công trình, đảm nhiệm công việc của thôn như đắp mương, làm đường để có tiền gây quỹ. Hiện tại tổng quỹ của CLB có 40 triệu đồng, ngoài ra mỗi hội viên góp 100.000 đồng vào quỹ của CLB để giúp đỡ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay trước và một số hội viên gặp khó khăn được vay từ 5 - 10 triệu đồng, trong vòng 2 - 3 năm để làm ăn. CLB vận động các hội viên có kinh tế khá giả giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng cách cho mượn vốn. Hiện tại, CLB đã giúp được khoảng 10 lượt hội viên. Từ nguồn quỹ, nhiều hội viên đã sử dụng nguồn vốn vay vào mục đích sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi có năng suất cao. Điển hình có các hội viên: Vũ Viết Tuấn, chủ cơ sở xưởng mộc sản xuất đồ gỗ, bàn ghế, tủ; Nguyễn Văn Bằng sát gạo, chăn nuôi lợn cho thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm;  Dương Đình Đủ mới vào CLB, được mọi người động viên, khuyến khích,  anh đã tiếp cận với mô hình chăn gà, nuôi hươu, lợn rừng. Hầu hết các hội viên đều có công làm ổn định, nhà cửa khang trang, mua sắm được tiện nghi trong gia đình, nuôi con ăn học đầy đủ.

Bên cạnh đó, CLB còn huy động được hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội như ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, thực hiện xã hội hoá giáo dục, ủng hộ quỹ khuyến học, hoạt động văn nghệ - thể thao... Năm 2008, CLB đã giúp trường tiểu học Hòa Sơn B làm sân trường (trị giá 3 triệu đồng). Ngoài ra, bằng lòng hảo tâm, CLB đã tặng 2 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó ở thôn, tặng 4 suất quà cho học sinh các gia đình hội viên nghèo. Qua nhiều hoạt động trong những năm qua,  tập thể CLB giúp nhau phát triển kinh tế đã được Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trao giấy chứng nhận mô hình tiêu biểu toàn quốc năm 2012. Cá nhân anh Trịnh Xuân Chiến, được  nhận giấy khen của Hội liên hiệp Thanh niên

CLB đã tạo sân chơi lành mạnh cho anh em hội viên. Hàng tháng, CLB đều họp để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến các hội viên. Vì thế đã tạo được sự đoàn kết, thân thiện giữa các hội viên, giữa hội viên và cộng đồng; nhiều hội viên được công nhận gia đình văn hoá, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

 

 

                                                                        Nguyễn Thảo

 

 

Các tin khác


Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục