Đồng chí Lương Bá Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lai (Tân Lạc) giới thiệu về giống bưởi đỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con trong xã.

Đồng chí Lương Bá Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lai (Tân Lạc) giới thiệu về giống bưởi đỏ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con trong xã.

(HBĐT) - Đồng chí Lương Bá Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lai cho biết: Giống bưởi đỏ đã được trồng cách đây khoảng 40 năm, bắt đầu nhân rộng 15 năm và rộ lên trong 5 năm lại đây. Hiện nay, cả xã trồng được 27,5 ha, trong đó, đã cho thu hoạch 17 ha.

 

Có đến quá nửa các xóm trong xã đưa cây bưởi vào trồng, trong đó, xóm Đồng Tiến trồng nhiều nhất với gần 10 ha. Đây là giống bưởi đỏ hay bà con thường gọi là bưởi đào, có múi màu đỏ, ăn ngọt và cho hiệu quả kinh tế cao. Vài năm lại đây, giá bưởi tại vườn vào khoảng 10.000 - 15.000 đồng/quả, thời điểm cuối mùa lên đến 20.000 đồng. Cây to nhất của hộ ông Trần Công Đảm thu được 15 triệu đồng, nhiều cây cho thu từ 2 - 5 triệu đồng/vụ.

 

Được biết, giống bưởi này có nguồn gốc từ Phú Thọ, hợp với thổ nhưỡng của xã Đông Lai, nhất là ở các bưa bãi bằng và đồi dốc thấp. Điển hình như xóm Đồng Tiến hầu như nhà nào cũng trồng bưởi quanh nhà, trong đó, 2 hộ trồng nhiều nhất là hộ ông Trần Đức Thành (6.700 m2) và hộ bà Nguyễn Thị Khánh (hơn 1 ha). Những hộ trồng dưới 5.000 m2  thu vài chục triệu đồng/vụ có nhiều, thường những cây bưởi trồng được 5 năm cho thu bình quân 2 triệu đồng/cây. Ngoài bán quả, các hộ còn chiết cành cung cấp giống cho thị trường với mức giá 50.000 đồng/cành.

 

Đánh giá chung để bưởi phát triển tốt và đậu nhiều quả, hầu hết các hộ cho rằng, trồng bưởi không khó nên bón phân chuồng, NPK để bưởi phát triển nhanh, khoảng cách lý tưởng nhất là cây cách cây 6-7 m.

 

Anh Bùi Việt Dũng, 25 tuổi ở xóm Chợ đưa cây bưởi vào trồng trên đồi nhà hơn 1 ha đến nay đã được 3 năm. Cây bắt đầu cho quả nhưng anh chú trọng chiết những cành thấp vừa để tỉa cành cho cây, vừa phục vụ nhu cầu cây giống của bà con. Anh chia sẻ, hiện nhiều bà con đặt mua, năm nay, anh có thể thu được vài chục triệu đồng từ bán cây giống. Với 200 gốc bưởi này, chỉ 2 năm nữa, anh Dũng có thể thu được khoảng trăm triệu đồng.

 

Đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao và điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, đồng chí Lương Bá Phi cho biết thêm: Nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây bưởi đỏ mang lại, xã chỉ đạo các xóm tuyên truyền, phổ biến bà con tạo vùng hàng hóa. Đồng thời, thực hiện chỉ thị của Huyện ủy Tân Lạc về xây dựng vùng cây ăn quả có múi, xã có kế hoạch chuyển một số vùng đất trồng cây hoa màu hiệu quả kinh tế kém chuyển sang trồng bưởi. Xã đã kết hợp với huyện mở được 2 lớp tập huấn về chiết, ghép, trồng bưởi cho bà con.

 

 

 

                                                           Cao Viết Đào

                                        (Lớp Báo in K31A, Học viện BC&TT)

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục