Đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình thực hiện cánh đồng mẫu lớn trồng bí xanh trên địa bàn xã Bảo Hiệu.

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình thực hiện cánh đồng mẫu lớn trồng bí xanh trên địa bàn xã Bảo Hiệu.

(HBĐT) - Ngày 10/2, Sở NN&PTNT đã tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy lợi tại các huyện, thành phố.

 

* Tại huyện Yên Thủy, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Tứ, TVTU, Giám đốc Sở NN&PTNT làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã Bảo Hiệu, Phú Lai, Ngọc Lương, Yên Lạc, Yên Trị. Đến ngày 10/2, toàn huyện đã gieo trồng được 4.673,5 ha, bằng 62,86% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa đã cấy 397,2 ha, lạc 1.550,4 ha, sắn 565,3 ha, ngô 750,5 ha... Để gieo trồng hết diện tích vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất, từ nay đến 15/3 toàn huyện sẽ gieo trồng khoảng 2.760 ha. Thời gian qua thời tiết khô hanh kéo dài khiến lượng nước tại một số hồ chứa đã cạn kiệt không còn nguồn để bơm tưới, một số diện tích do khô hạn không thể làm đất được. Nếu trong tháng 2 trời tiếp tục khô hạn thì cần có phương án hỗ trợ để nông dân chuyển đổi sang các cây trồng khác.

Làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Yên Thuỷ đã đưa ra một số kiến nghị, trong đó, đề nghị tỉnh sớm triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; tiếp tục quan tâm chỉ đạo mô hình trình diễn sản xuất rau nguồn vốn hỗ trợ của Hàn Quốc; tiếp tục ưu tiên đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thuỷ lợi để khắc phục tình trạng hạn hán thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện...

Đoàn công tác đã đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện Yên Thuỷ trong sản xuất nông nghiệp nói chung, trong sản xuất vụ chiêm xuân 2014 nói riêng. Đồng thời đề nghị huyện Yên Thuỷ phát huy kết quả đạt được và tiếp tục có những giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện của ngành NN&PTNT.

* Tại Đà Bắc, đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT làm trường đoàn. Năm 2014, theo kế hoạch huyện gieo trồng tổng diện tích  8.406 ha, trong đó gieo cấy lúa 920 ha. Huyện đã làm đất 100% diện tích và gieo 50 tấn mạ, trong đó lúa lai 15 tấn, lúa thuần 35 tấn, chủ lực là các giống nhị ưu 838, nhị ưu 63, BC 15, Q5. Diện tích lúa đã cấy 130 ha. Hiện nay, do điều kiện thời tiết chưa có mưa nên tiến độ trồng màu đặc biệt là cây ngô và các cây trồng khác chậm hơn cùng kỳ năm 2013. Khả năng diện tích lúa bị hạn khoảng 100 ha, huyện chỉ đạo chuyển 30 ha sang trồng màu; diện tích màu bị hạn khoảng 250 ha. Dự kiến toàn huyện kết thúc cấy lúa nước trong tháng 2.

Trên địa bàn huyện chưa xảy ra hiện tượng trâu, bò bị chết đói, rét. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ổn định.

Về kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM, 19 xã đã hoàn thành đề án xây dựng NTM được UBND huyện phê duyệt. Qua đánh giá, trên địa bàn huyện có 2 xã đạt 11-14 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí, có 3 xã đạt từ 8-9 tiêu chí và 1 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

*Vụ xuân 2014, TP Hoà Bình có kế hoạch gieo trồng 1.150 ha, trong đó làm đất cấy lúa 500 ha, lượng mạ đã gieo 26,6 tấn, trong đó lúa lai 8,1 tấn, lúa thuần 18,4 tấn, các giống lúa địa phương 0,1 tấn. Diện tích lúa đã cấy 250 ha, đạt 50% diện tích. Cây màu vụ đông đã thu hoạch đạt 97%. Diện tích lúa bị hạn dự kiến khoảng 178 ha ở các xã Dân Chủ, Hoà Bình, Yên Mông, Sủ Ngòi. Diện tích lúa không đảm bảo nước phải chuyển sang trồng cây màu khác 5 ha ở xã Yên Mông. Khả năng diện tích màu bị hạn khoảng 63 ha. Trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; công tác phòng chống đói rét được chủ động thực hiện. Về thực hiện chương trình NTM, đã hoàn thành đề án NTM TPHB giai đoạn 2011-2020. Có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 2 xã đạt 11-14 tiêu chí, 2 xã đạt 8-9 tiêu chí và 2 xã đạt từ 5-7 tiêu chí.

      

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Trung Minh, TPHB.

 

*Vụ xuân 2014, huyện Cao Phong có kế hoạch gieo trồng 4.900 ha, trong đó cây lúa 500 ha, đã làm đất được 380,5 ha, lượng mạ gieo 23,85 tấn. Tình hình cung ứng giống lúa, ngô và các loại cây trồng khác trên địa bàn đáp ứng phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2014. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở đôn đốc nông dân thực hiện theo kế hoạch. Về chăn nuôi thú y, huyện đã phân công cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND xã, thị trấn bám sát cơ sở, đôn đốc nông dân tăng cường thực hiện công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, số trâu, bò già yếu và bê nghé bị chết rét đến nay là 4 con. Khả năng diện tích lúa bị hạn khoảng 50 ha; diện tích lúa không đảm bảo nước tưới chủ động chuyển sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn là 120 ha. Hiện bà con nông dân toàn huyện đang tích cực bám đồng, làm lại đất, bón phân hữu cơ cho ruộng, chủ động nước, chuẩn bị lượng giống dự phòng và sẽ tranh thủ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành hoàn thành việc gieo cấy trong tháng 2.

*Tại huyện Lương Sơn, toàn huyện đã làm đất được 1.886 ha, đạt 92% kế hoạch; mạ đã gieo 80 tấn, 100% diện tích mạ gieo được che phủ nilon đảm bảo kỹ thuật nên mạ phát triển tốt, đủ mạ gieo cấy hết diện tích kế hoạch. Diện tích lúa đã cấy 510 ha, đạt 25% kế hoạch. Diện tích cây màu vụ xuân theo kế hoạch là 2.490 ha, hiện nay đã làm đất được khoảng 30% diện tích và chuẩn bị giống, vật tư để cấy trong tháng 2/2014. Công tác kiểm dịch động vật ở các chốt và kiểm soát giết mổ tại các chợ được duy trì. Trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xảy ra, không có trâu, bò chết do đói rét...

*Tại huyện Kim Bôi, đồng chí Vương Đắc Hùng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNN làm trưởng đoàn. Đến nay, huyện đã hoàn thành giải phóng đất sau thu hoạch cây trồng vụ đông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hạn hán nên tiến độ sản xuất vụ chiêm - xuân còn chậm. Giống cung ứng đảm bảo đủ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng, thời vụ gieo mạ trong khung kế hoạch. UBND huyện đã tổ chức hội nghị kiểm điểm vùng ngay sau Tết Nguyên đán với nhiệm vụ trọng tâm triển khai chỉ đạo sản xuất. Kết quả báo cáo nhanh từ cơ sở, toàn huyện đã làm đất cấy lúa đạt trên 70% tổng diện tích, gieo gần 155 tấn mạ, 80% cơ cấu giống lúa thuần. Hiện, lượng mạ đảm bảo đủ gieo cấy, không có mạ chết rét, đã triển khai cấy đạt hơn 28% trong tổng số 2.533 ha diện tích theo kế hoạch. Khó khăn lớn nhất được cơ sở phản ảnh là mực nước ở các hồ đập thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, tổng hợp diện tích hạn đến ngày 10/2 đã lên tới gần 500 ha. Nhiều khả năng trong thời gian tới diện tích lúa sau cấy và diện tích màu sẽ bị hạn hán. Trước nguy cơ hạn hán xảy ra, UBND huyện vừa có quyết định hỗ trợ ngân sách chống hạn, đồng thời tập trung chỉ đạo chuyển diện tích cấy thiếu nước sang trồng màu.

        

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra hệ thống hồ đập thủy lợi đảm bảo nước tưới tại xã Nam Thượng (Kim Bôi).

Sau kiểm tra thực tế các công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn xã Nam Thượng, đoàn công tác đã lưu ý các ngành chuyên môn của huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, tập trung quản lý chặt chẽ nguồn nước, có kế hoạch điều tiết nguồn nước và huy động nguồn lực chống hạn. Chủ động chuyển diện tích thiếu nước, cấy lúa không ăn chắc sang trồng các cây trồng cạn. Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo cơ sở đẩy nhanh tiến độ cấy, phấn đấu hoàn thành cấy lúa vụ chiêm – xuân trước ngày 25/2 theo khung thời vụ, trong đó diện tích trà muộn gần 80%.

* Tại huyện Lạc Thủy, với trên 4.500 ha tổng diện tích cây trồng, trong đó có 1.400 ha đất lúa, huyện đã tích cực chỉ đạo sản xuất, triển khai cấy nhanh, cấy sớm kịp thời vụ. Đến thời điểm này, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn đã cấy 60% tổng diện tích, gieo trồng 10% tổng diện tích cây màu các loại. Các cơ quan chuyên môn, kỹ thuật đã được tăng cường về cơ sở nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành cấy lúa trước ngày 25/2, trồng xong các cây màu trước tháng 3.  Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, đã chuẩn bị đủ lượng cây giống, hiện trường phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2014.

Kiểm tra thực tế các xã Lạc Long, Phú Lão, Thanh Nông, đoàn đánh giá cao công tác chỉ đạo sản xuất của huyện và có một số lưu ý trong thời gian tới, bên cạnh đảm bảo tiến độ cấy, gieo trồng, nông dân cần tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân để lúa có phát triển tốt, phòng, kháng sâu bệnh; đẩy mạnh công tác tiêm phòng vụ xuân hè và duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

 

 

                                      Thu Trang - Đinh Thắng – Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục