(HBĐT) - 3 tháng đầu năm, lực lượng QLTT đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thượng mại. Tổng số đã kiểm tra, kiểm soát 702 vụ, qua đó, phát hiện và xử lý 539 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa tịch thu 999,91 triệu đồng, trong đó, phạt vi phạm hành chính gần 716,5 triệu đồng; trị giá hàng tịch thu xấp xỉ 263,5 triệu đồng.
Công tác kiểm tra, giám sát tập trung tại các DN, điểm bán hàng đăng ký tham gia bình ổn giá. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới mọi thành phần kinh tế, nâng cao kiến thức cho người tiêu dùng chủ động phòng tránh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng chủ trương “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” để buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.
B.M
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.