Với việc đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa, người dân xã Lạc Lương (Yên Thủy) đã tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa giá trị cao.

Với việc đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa, người dân xã Lạc Lương (Yên Thủy) đã tập trung đầu tư mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa giá trị cao.

(HBĐT) - Ngày 14/4, UBND huyện Yên Thủy đã tổ chức hội nghị nhân rộng dồn điền, đổi thửa (DĐ,ĐT) đất sản xuất nông nghiệp năm 2014.

 

Thực hiện kế hoạch DĐ, ĐT đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, từ cuối tháng 5/2013, UBND huyện Yên Thủy đã triển khai thí điểm DĐ, ĐT đất nông nghiệp trên địa bàn 3 xóm: Trường Long, Hổ 2 (xã Ngọc Lương), Ao Hay (xã Yên Trị). Tổng số hộ dân tham gia là 179 hộ, tổng số thửa tại 3 xóm khi chưa dồn đổi là 1.648 thửa, bình quân mỗi hộ 9,2 thửa, cá biệt có hộ có 30 thửa. Sau khi thực hiện dồn đổi, đến nay còn 504 thửa, bình quân mỗi hộ còn 2,8 thửa, tổng số diện tích đã thực hiện DĐ, ĐT thành công là 90,54 ha. Cụ thể: Xóm Hổ 2 sau khi dồn đổi còn 203 thửa, giảm 405 thửa, bình quân mỗi hộ còn 3 thửa. Xóm Trường Long sau khi dồn đổi còn 116 thửa, giảm 388 thửa, bình quân mỗi hộ còn 3,5 thửa. Xóm Ao Hay sau khi dồn đổi còn 185 thửa, giảm 351 thửa, bình quân mỗi hộ còn 2 thửa. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, các địa phương đã kết hợp việc DĐ, ĐT với quy hoạch, xây dựng lại hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Kết quả, đã đào đắp, làm mới đường nội đồng được 9,4 km; nạo vét, đào mới 17,4 km kênh mương; xây mới 1 bai tràn, 67 m kênh bê tông và 23 cống qua đường. Nhân dân đã tự nguyện hiến 33.960 m2 đất để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng.

 

Theo đánh giá của UBND huyện Yên Thủy: Sau khi DĐ, ĐT thành công, việc gieo trồng vụ đông xuân 2013 – 2014 tại các địa bàn trên được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn trước, giảm được đáng kể số ngày công lao động cũng như chi phí sản xuất. Với kết quả đạt được, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo đo đạc chỉnh lý biến động đất đai, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện thí điểm DĐ, ĐT đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thủy. Các đại biểu đều thống nhất cho rằng: Việc tiếp tục chỉ đạo, triển khai nhân rộng DĐ, ĐT trên địa bàn huyện Yên Thủy là cần thiết, nhằm từng bước khắc phục tình trạng đất đai manh mún, quy hoạch lại đồng ruộng, hình thành các ô thửa lớn, có hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng thuận lợi để áp dụng các tiến bộ KHKT và đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập của người nông dân, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Hội nghị đã thống nhất với kế hoạch trong năm 2014, tiếp tục thực hiện DĐ, ĐT đất nông nghiệp tại 15 xóm trên địa bàn huyện.

 

 

 

                                                                           Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục