Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Chi nhánh NHNN và các ngân hàng trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo Chi nhánh NHNN và các ngân hàng trên địa bàn.

(HBĐT) - Ngày 13/1, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

 

Năm 2014, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, bảo đảm an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ, góp phần phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Các tổ chức tín dụng cơ bản đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về lãi suất huy động và cho vay.  Đến cuối năm 2014 lãi suất cho vay giảm khoảng 2% so với cuối năm 2013, mặt bằng lãi suất trở về mức thấp hơn giai đoạn 2005-2006.

 

Các NH, TCTD cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về huy động vốn, cho vay, chất lượng tín dụng đã đáp ứng với yêu cầu và theo quy định. Tổng nguồn vốn hoạt động của các TCTD đến ngày 31/12/2014 đạt 12.323 tỷ đồng, so với 31/12/2013 tăng 15,9%. Trong đó vốn huy động của các tổ chức kinh tế và dân cư chiếm 60,2% tổng nguồn vốn, tăng 26,6% so với 31/12/2013. Tổng dư nợ toàn địa bàn đến 31/12/2014 đạt 11.100 tỷ đồng, tăng 11% so với 31/12/2013. Nợ xấu chiếm 1,09%/ tổng dư nợ.

 

Các Ngân hàng, TCTD trên địa bàn tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tín dụng hợp lý theo hướng vốn tín dụng được tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất - kinh doanh, thương mại, dịch vụ, cơ cấu vốn tín dụng được điều chỉnh theo hướng hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn. Việc tiếp cận và vay vốn của các tổ chức và cá nhân tại các TCTD thuận lợi, không có ách tắc. Chế độ thông tin báo cáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo của NHT.Ư, UBND tỉnh.

 

Năm 2015, Chi nhánh NHNN tỉnh đặt mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn 12-14%/năm; Tốc độ tăng trưởng đầu tư vốn tín dụng phấn đấu đạt trên 13%/năm; tỷ lệ nợ xấu /tổng dư nợ dưới 3%.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ghi nhận những cố gắng của Chi nhánh NHNN tỉnh, các ngân hàng, TCTD trên địa bàn. Đồng chí đề nghị: Ngành ngân hàng tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành của T.Ư, thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn, đa dạng các hình thức huy động vốn tại địa phương để đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay của các thành phần kinh tế; tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo định hướng của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước; ưu tiên tập trung và mở rộng đầu tư vốn cho 5 lĩnh vực ưu tiên, nhất là đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

                                                 

                            

 

                                                                 Lê Chung

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục