Hệ thống  đường GTNT của xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) còn nhiều khó khăn  cần được  đầu tư.

Hệ thống đường GTNT của xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) còn nhiều khó khăn cần được đầu tư.

(HBĐT) - Ngọc Mỹ (Tân Lạc) là xã thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng công trình thuỷ lợi xuống cấp, chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên không đảm bảo cho sản xuất, thâm canh tăng vụ hàng năm. Mặt khác xã không có ngành nghề phụ nên tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chỉ chiếm hơn 33%. Tỷ lệ hộ nghèo 27,5%, hộ cận nghèo 31%, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/năm.

 

Do xuất phát điểm thấp nên thực hiện xây dựng NTM của xã Ngọc Mỹ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên chương trình xây dựng NTM nhận được sự đồng thuận, vào cuộc của nhân dân được thể hiện ở chỗ nhiều người dân tự nguyện hiến đất làm đường, góp tiền, góp công tu sửa, chỉnh trang đường giao thông và các công trình công cộng. Xã đã triển khai cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM ở những vị trí quan trọng bằng cọc tre, thông báo công khai đến người dân biết về quy hoạch của xã. Theo thống kê có khoảng 25 hộ hiến đất từ 100 m2 trở lên với tổng diện tích trên 13.000 m2 để làm đường giao thông nông thôn liên thôn, giao thông nội đồng. Tổng chiều dài hệ thống giao thông trong toàn xã là 54,4 km. Thực hiện các dự án được đầu tư từ năm 2004 đến nay đã cứng hoá 5,3 km đường bê tông, trong đó có 2,1 km đường đạt chuẩn, đường cấp phối 1,3 km còn lại là đường đất 49,1 km. Hệ thống thuỷ lợi toàn xã 18,9 km, thực hiện theo các dự án đã kiên cố được 5 km, trong đó có 2,55 km đạt chuẩn, kênh mương đất là 16,4 km.  

Đồng chí Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: Qua đánh giá thực trạng nông thôn, đến nay xã mới đạt 2 tiêu chí về xây dựng NTM là tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động. Xã rất mong được sự hỗ trợ nguồn lực từ T.ư, địa phương, nguồn xã hội hóa để xây dựng các công trình đầu tư theo đề án được phê duyệt, có chính sách hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng giao thông nông thôn cho các xóm vùng sâu, xóm có hộ dân cư sinh sống phân tán. Đồng thời, hỗ trợ công tác tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng vào các mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Xã mong muốn được đầu tư xây dựng đường GTNT từ tuyến quốc lộ 12B đi xóm Cóc khoảng 12 km, tuyến từ xóm Mu đi xóm Đôi khoảng 5 km, tuyến từ quốc lộ 12B đi xóm Vưa khoảng 2,5 km; các tuyến liên thôn, nội đồng, xây cầu liên thôn xóm Phung 1 đi Phung 2; kiên cố hoá kênh mương các xóm Đôi, Cút, Bùi, Cóc, Lảng; nâng cấp một số hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, xã mong được đầu tư xây dựng chi trường mầm non cho các xóm xa trung tâm, xây mới trạm y tế xã, xây dựng nhà văn hoá, bãi rác tập trung... Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng thuận của nhân dân, hy vọng Ngọc Mỹ đạt nhiều kết quả trong quá trình xây dựng NTM.  

 

                                                                     Hải Linh

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục