Nông dân xã Lạc Long (Lạc Thủy) phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân.

Nông dân xã Lạc Long (Lạc Thủy) phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân.

(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi về thăm đồng đất huyện Lạc Thủy khi bà con nông dân nơi đây vừa cấy xong diện tích lúa chiêm xuân, khắp diện tích đất bãi, đất màu gần như đã phủ màu xanh đang lên của rau, ngô, khoai, lạc, sắn. Vui bởi thời tiết nắng ấm suốt khung thời vụ giúp việc gieo trồng thuận lợi, bà con các xã, thị trấn lại canh cánh lo toan những khó khăn về tình hình sâu bệnh hại phức tạp có thể xảy ra trong ít ngày tới khi lúa, cây trồng cạn bước vào thời kỳ chăm sóc.

 

So với các xã khác của huyện, xã Đồng Tâm, Lạc Long triển khai cấy lúa sớm hơn, hầu hết diện tích lúa chiêm xuân được gieo cấy xong từ trước Tết Nguyên đán. Chị Lê Thị Thiết ở thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm cho biết: Hầu hết đất ruộng ở đây đã cấy xong trung tuần tháng 2, nhiều diện tích đã chuyển sang giai đoạn chăm sóc, làm cỏ đợt 1, bà con đang tập trung phòng, trừ ốc bươu vàng cắn lúa bởi thời tiết nóng ẩm, nạn ốc bươu phức tạp hơn. Tại xã Lạc Long đã dồn điền - đổi thửa được 84,6 ha, tạo được vùng sản xuất tập trung theo hướng thâm canh. Các xã, thị trấn đã chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, cây màu kém hiệu quả sang trồng cây giá trị cao như bí xanh, bí đỏ, lạc, đậu tương, chuối tây, chuối tiêu hồng, cây ăn quả, cây dược liệu với tổng diện tích trên 90 ha. Đây cũng là những cây trồng lợi thế đem lại giá trị cao cho nông dân.

 

Toàn huyện đã cấy 1.479 ha lúa, đạt 100% kế hoạch, trong đó, cơ cấu giống lúa thuần chiếm 42%, lúa lai chiếm 58%. Về ngô đã trồng gần 1.000 ha, 100% là giống ngô lai, 250 ha cam, bưởi; 250 ha chè. Để đảm bảo các diện tích lúa chiêm xuân mới gieo cấy sinh trưởng và phát triển tốt, trạm BVTV huyện đã khuyến cáo đến nông dân quan tâm trừ cỏ dại cho lúa kết hợp bón thúc đợt đầu với phương châm bón sớm, bón “nặng đầu nhẹ cuối”, bón tập trung, tăng ka li cho lúa lai để lúa đẻ nhánh tập trung, hạn chế sâu bệnh. Vì vậy mà ở khắp các đồng ruộng các xã đều thấy bóng dáng bà con hối hả thăm đồng, đắp bờ, lấy nước vào ruộng, làm cỏ, xới xáo, chăm dặm, bón phân cho cây trồng với quyết tâm giành thắng lợi vụ chiêm xuân. Cùng với khuyến nông viên cơ sở, cán bộ trạm BVTV đã tích cực xuống đồng ruộng sát sao hướng dẫn nông dân cách chăm sóc lúa chiêm xuân sau cấy như giữ đủ ẩm cho cây trồng, bón thêm phân chuồng, tro bếp, phân lân, đồng thời ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất.

 

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Trưởng phòng NN & PTNT huyện cho biết: Để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nông dân trong chăm sóc, bảo vệ lúa, màu, các chương trình, dự án đã hỗ trợ về vật tư phục vụ sản xuất như chương trình 135, triển khai các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật của phòng NN & PTNT, trạm khuyến nông, trạm BVTV, cung ứng 603 tấn phân bón theo hình thức trả chậm của Hội Nông dân…   Với nỗ lực của đội ngũ khuyến nông và nông dân, cây trồng cạn sinh trưởng và phát triển tốt, dịch bệnh phát sinh rải rác nhưng không đáng ngại như sâu vẽ bùa, rệp hại ở một số diện tích cây ăn quả có múi, một số diện tích lúa đang có ốc bươu vàng gây hại. Các xã, thị trấn đang đôn đốc, hướng dẫn bàn con nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ và sử dụng thuốc BVTV an toàn, đúng thời điểm, ứng dụng rộng rãi kỹ thuật IPM để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống thủy lợi hiện có, đảm bảo tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

 

 

 

                                                                   Bùi Minh

 

 

  

 

                                                                                                                              

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục