Hội viên Bùi Văn Bản (ngoài cùng bên phải), chi hội Bãi Sim, Yên Thượng (Cao Phong) hiến hơn 1.000 m2 đất làm đường GTNT.

Hội viên Bùi Văn Bản (ngoài cùng bên phải), chi hội Bãi Sim, Yên Thượng (Cao Phong) hiến hơn 1.000 m2 đất làm đường GTNT.

(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội NCT xã Yên Thượng (Cao Phong) đã có nhiều phong trào đạt hiệu quả cao để lại dấu ấn tích cực, góp phần cùng chính quyền phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Hội NCT xã Yên Thượng có 350 hội viên. Trong những năm qua, các hội viên trong Hội đã có những hoạt động tích cực, đóng góp vào việc phát triển KT-XH, góp phần làm thay đổi diện mạo của xã.

 

Ông Bùi Văn Tản, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: Yên Thượng là xã đặc biệt khó khăn của huyện, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Hiện, toàn hội còn 42% hộ hội viên NCT thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, những năm qua, Hội đã vận động thêm nhiều NCT tham gia sinh hoạt Hội. Hội NCT cũng đã tích cực tuyên truyền các CVĐ, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng Hội NCT ngày càng vững mạnh và có nhiều hoạt động có ích cho xã hội. Đặc biệt là trong phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã. Khi có sự vận động của xã về việc đóng góp xây dựng đường GTNT, các hội viên đã tham gia đóng góp sức người, sức của cùng nhân dân trong xã hoàn thành tuyến đường. Gia đình ông Bùi Văn Bản, xóm Bãi Sim chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Song do ruộng đất ít nên kinh tế gia đình phần lớn nhìn vào gần 5.000 m2 đất trồng mía và cây màu khác. Khi có chủ trương mở tuyến đường từ xóm Um qua Bãi Sim đi Pheo A, ông đã hiến hơn 1.000 m2 đất vườn, chặt bỏ 10 cây trám đen, 4 cây dổi đã cho thu hoạch và nhiều cây màu khác. Tuyến đường được mở rộng đã tạo điều kiện cho 46 hộ dân xóm Pheo A và các xóm lân cận đi lại thuận lợi. ông Bản  chia sẻ: Trước đây, khi chưa làm đường, mảnh vườn được gia đình tôi tận dụng trồng mía tím. Tuy nhiên, nhận thấy nhân dân đi lại khó khăn, đặc biệt là các cháu học sinh nên khi có chủ trương chung của xã, gia đình tôi tự chặt cây và vườn để làm đường GTNT. 

 

Từ gương của ông Bản, nhiều hộ trong xã đã tình nguyện hiến đất để làm đường GTNT. Những hành động này đã góp phần cổ vũ nhiều hội viên NCT khác, trong đó có 26 hội viên chi hội Bãi Sét. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng bên cạnh việc vận động nhân dân hiến đất, các hội viên chi hội này đã tự nguyện đứng ra góp công, góp sức cùng nhân dân hoàn thành tuyến đường liên xóm với chiều dài gần 1 km. Ngoài ra, Hội NCT thường xuyên thăm hỏi các hội viên neo đơn; thăm, tặng quà khi có hội viên đau ốm hay có người qua đời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... Với hoạt động tích cực đó, Hội NCT xã Yên Thượng đã được T.Ư Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen và nhiều giấy khen của cấp tỉnh, huyện, xã. 350 hội viên NCT đạt danh hiệu tuổi cao - gương sáng, nhiều hội viên đã được tặng giấy khen của xã, huyện. Tập thể Hội NCT xã Yên Thượng là một trong những điển hình trong phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng” của huyện Cao Phong. 

 

 

 

 

 

                                                                                  P.L

 

 

 

 

Các tin khác


Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục