Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã nâng giới hạn tuổi của cầu thủ bóng đá dự Olympic Tokyo vào hè năm sau lên 24 tuổi.



Ngọn lửa Olympic đã cháy sáng tại thành phố Fukushima (Nhật Bản). Chính quyền thành phố Tokyo đang lên kế hoạch sử dụng khu làng vận động viên Olympic làm bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: AP
Sau khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Thế vận hội bị hoãn tới hè 2021 để tránh dịch COVID-19, để đảm bảo chất lượng cho các đội tuyển bóng đá nam, FIFA đã đồng ý nâng độ tuyển cho các cầu thủ từ 23 lên 24 tuổi. Trước đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ban Tổ chức địa phương Nhật Bản đã đồng ý nguyên tắc này.

Theo quy định môn bóng đá nam Olympic, các cầu thủ phải ở độ tuổi U23. Mỗi đội được phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Việc Olympic lùi lịch thi đấu tới 1 năm khiến nhiều cầu thủ quá tuổi. Một số Liên đoàn bóng đá quốc gia lo ngại họ sẽ không có lực lượng mạnh nhất, nếu việc mở rộng độ tuổi không được thông qua.

Việc Olympic Tokyo phải dời lại thêm 1 năm vì dịch COVID-19. Điều đó có nghĩa những cầu thủ đủ điều kiện dự môn bóng đá ở Olympic Tokyo 2020 (sinh từ ngày 1/1/1997 trở lại) vẫn có thể góp mặt khi Thế vận hội lùi thời gian tổ chức tới hè 2021. Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh trước lễ khai mạc Olympic Tokyo ngày 23/7/2021.

Các đội tham dự giải cũng có thể chọn 3 cầu thủ quá tuổi vào danh sách đăng kí thi đấu.

FIFA cũng đang tiến hành thảo luận với các liên đoàn bóng đá thành viên để có thể đưa vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trở lại trong thời gian thích hợp nhất.

Các đội tuyển nam dự Olympic Tokyo gồm:

Argentina, Brazil, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Romania, New Zealand, Ai Cập, Bờ Biển Ngà, Nam Phi, Australia, Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà Nhật Bản.


                                                   Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Nguyễn Tiến Minh vượt khó hướng tới Olympic Tokyo

Đại dịch Covid-19 khiến Thế vận hội mùa hè năm 2020 tại Tokyo, Nhật Bản (Olympic Tokyo 2020) bị hoãn, lùi thời gian tổ chức sang năm 2021. Với tay vợt Nguyễn Tiến Minh, thêm một năm chờ đợi, tập luyện để giữ gìn phong độ là mối lo không nhỏ, bởi anh đã thuộc hàng "lão tướng” trong làng cầu lông thế giới.

Chung kết Champions League muộn nhất ngày 3/8

LĐBĐ châu Âu (UEFA) chưa chốt phương án, nhưng xác định ngày 3/8 là hạn chót tổ chức trận tranh ngôi vô địch Champions League mùa này.

Premier League nổi sóng vì chuyện cắt giảm lương cầu thủ

Các ngôi sao Premier League được cho là không muốn CLB can thiệp vào chuyện giảm lương. Điều này dẫn tới cuộc tranh cãi lớn trong làng túc cầu xứ Sương mù.

Đội tuyển Indonesia có trợ lý huấn luyện viên nhiễm COVID-19

Trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc của đội tuyển Indonesia, ông Gong Oh-Kyun được xác định dương tính với virus Sars-CoV-2 sau hai lần kiểm tra nhanh hôm 3/4.

Duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ thể thao

(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Tân Lạc hiện có 75 câu lạc bộ (CLB) thể dục - thể thao (TD-TT), thu hút và quy tụ hàng nghìn thành viên yêu thích các bộ môn phù hợp. Đến quý I/2020, toàn huyện có 28.993 người tập TD-TT thường xuyên, 5.250 hộ đạt gia đình thể thao. So với năm 2019, tăng 3.200 người tập thể thao thường xuyên và 550 gia đình thể thao. Với hoạt động sôi nổi và tích cực, các CLB TD-TT đã góp phần thúc đẩy rèn luyện thể thao thường xuyên, trở thành nòng cốt trong phong trào thể thao quần chúng.

Toàn tỉnh có 805 câu lạc bộ thể dục, thể thao

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh hiện có 805 câu lạc bộ thể dục, thể thao (CLB TDTT) cơ sở và không có CLB thể thao chuyên nghiệp. Trong đó, nhiều nhất là CLB bóng chuyền với 215 CLB, cầu lông 135 CLB, bóng đá 89 CLB, điền kinh 67 CLB, đẩy gậy 64 CLB...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục