Đã từng có thời điểm, theo dòng chảy của thời gian cùng với nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, những giá trị cốt lõi, truyền thống của dân tộc Mường đứng trước nguy cơ bị mai một, thất truyền.



Màn hòa tấu chiêng Mường của 200 nghệ nhân tại lễ ra mắt mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường" phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) năm 2024.

Đó là nạn "chảy máu" chiêng, nếp nhà sàn thưa vắng dần, những làn điệu dân ca, dân vũ chẳng mấy ai còn nhớ. Con cháu không thuộc, thậm chí quên tiếng mẹ đẻ. Không ít phong tục, tập quán tốt đẹp dần biến mất trong đời sống, sinh hoạt của người Mường… Hơn bao giờ hết, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường thực sự trở nên cấp bách. Trước tình hình đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Dân Chủ, TP Hòa Bình đã và đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Mường một cách hiệu quả.

Thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, phường Dân Chủ tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người Mường như: nghệ thuật chiêng Mường, mo Mường, trang phục, các trò chơi dân gian, ngữ văn dân gian, dân ca, tiếng nói, chữ viết, nghề thủ công truyền thống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực… Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Từ đó nhận thức của người dân về việc bảo tồn văn hóa truyền thống được nâng lên rõ rệt, hiểu rõ về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bảo tồn văn hóa truyền thống; khơi dậy tình yêu, niềm đam mê, giúp thế hệ trẻ thêm trân trọng, tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại phường Dân Chủ đạt kết quả tích cực. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. Trong những sự kiện, ngày lễ, Tết, đám cưới..., phụ nữ trên địa bàn phường thường mặc trang phục dân tộc. Toàn phường có gần 260 chiếc chiêng Mường, nhiều hộ có từ 2 chiếc trở lên. Số người biết đánh chiêng trên 540 người ở các độ tuổi, song chủ yếu từ 31 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, phường hiện có 44 người biết hát các làn điệu dân ca, ví Mường; lưu giữ được 5 làn điệu, gồm: hát ví, mời trầu, hát đối, hát thường rang, hát đúm; lưu giữ được điệu múa bông, sinh tiền và 5 loại nhạc cụ là cò ke, sáo trúc, trống, đàn nhị, đàn bầu. Đồng thời lưu giữ nhiều trò chơi dân gian. Hiện, toàn phường có 2.600/3.158 người Mường nói được tiếng Mường và gần 50 người viết được chữ Mường...

Để bảo tồn, phát huy mạnh mẽ hơn nữa các giá trị truyền thống đặc sắc của văn hóa dân tộc Mường, đầu năm 2024, phường Dân Chủ tổ chức lễ ra mắt mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường” và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc phường Dân Chủ năm 2024 với những hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: Trình diễn trang phục dân tộc Mường; màn hòa tấu chiêng Mường của hơn 200 nghệ nhân; đồng diễn nhảy dân vũ; trưng bày các gian hàng truyền thống; một số trò chơi dân gian (ném còn, đẩy gậy, đi cà kheo)… Chương trình đã diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn.

Việc xây dựng mô hình "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường” trên địa bàn phường Dân Chủ là hết sức cần thiết, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc; không chỉ khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn cổ vũ, động viên nhân dân thi đua học tập, lao động, sản xuất. Đồng thời là dịp quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, vùng đất, con người phường Dân Chủ, từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với địa phương.


Nguyễn Yến

(Phòng Dân tộc, TP Hoà Bình)

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục