Tối 11/10, tại Sân vận động xã Chiềng Châu, UBND huyện Mai Châu phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh tổ chức khai mạc "Hội chợ Thương mại và du lịch huyện Mai Châu năm 2024". 


Nhiều sản phẩm địa phương ở Hội chợ thương mại huyện Mai Châu năm 2024 được khách hàng tham quan, mua sắm.

Hội chợ có quy mô khoảng 100 gian hàng, trưng bày, giới thiệu hơn 150 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Mai Châu, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, 4 huyện Đà Bắc, Tân Lạc, Kim Bôi và Cao Phong. 

Hội chợ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực cả về kinh tế, chính trị và xã hội nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, giới thiệu sản phẩm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và mở rộng hợp tác các địa phương trong tỉnh cũng như trên cả nước. Qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có cơ hội tiếp cận thị trường, tiếp cận với người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh; xây dựng, phát triển các sản phẩm, hàng hóa có lợi thế cạnh tranh; thúc đẩy hoạt động giao thương, sản xuất, lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa tỉnh Hòa Bình và huyện Mai Châu nói riêng.

Hội chợ diễn ra từ ngày 11 - 15/10/2024. Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra các hoạt động: trình diễn nghề thủ công truyền thống, chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa của các địa phương và hoạt động biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ. Thông qua hội chợ nhằm tăng cường quảng bá du lịch, giao lưu đặc trưng văn hóa của các địa phương, góp phần tích cực giữ gìn, bảo tồn và phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Việt Lâm


Các tin khác


Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi 

Ngày 7/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hòa Bình năm 2024. Dự hội thi có đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Văn hóa, phong cảnh Việt Nam đẹp ngỡ ngàng trong “Bond Live in Việt Nam”

Tại "Good Morning Vietnam" mùa 2 với "Bond Live in Vietnam”, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, ánh sáng sân khấu đã làm âm nhạc của Bond thăng hoa và bùng nổ. Những tràng pháo tay liên tục vang lên trong khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia khi văn hóa truyền thống và phong cảnh Việt Nam hòa quyện trong các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới.

Hoàng Thành Thăng Long - biểu tượng của lịch sử, văn hóa Thủ đô

Hoàng Thành Thăng Long nằm giữa lòng Thủ đô Hà Nội, là một biểu tượng lịch sử, văn hóa đặc biệt của Việt Nam. Năm 2010, di tích này được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới nhờ vào tính toàn vẹn, tính xác thực và những giá trị nổi bật toàn cầu. Đây không chỉ là một di sản quý giá của dân tộc Việt Nam mà còn là tài sản văn hóa của thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển công nghiệp văn hóa

Là trung tâm văn hóa hàng đầu của cả nước với sự phát triển đa dạng, phong phú của các loại hình nghệ thuật biểu diễn, Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra mục tiêu:

Đồng bào Khmer Nam Bộ hân hoan đón lễ Sen Đôn-ta

Sen Đôn-ta (Sene Dolta) là lễ lớn nhất của cộng đồng người Khmer Nam Bộ, tiêu biểu cho lòng hiếu kính đối với ông bà tổ tiên, gắn kết con người với gia đình và nguồn cội; thể hiện nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần, tín ngưỡng của đồng bào.

2 dự án của Hòa Bình đoạt giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” khu vực miền Bắc

Ngày 2/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Lễ trao giải chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng khu vực miền Bắc năm 2024 với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh”. Hai dự án của tỉnh Hòa Bình được ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi lựa chọn vào chung kết và trao giải khuyến khích được đánh giá là dự án sáng tạo, thân thiện với môi trường, bảo đảm sức khoẻ cho người tiêu dùng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục