Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bắt tay với robot Promobot, một trong những biểu tượng nổi tiếng cho công nghệ tiên tiến của Nga, tại một triển lãm công nghệ.


                                 Ông Putin bắt tay robot Promobot (Ảnh: RT)

Tại triển lãm công nghệ thông tin tổ chức tại thành phố Perm, Nga, robot Promobot đã gây ngạc nhiên cho Tổng thống Putin khi tự động nhận ra ông và đưa tay ra giới thiệu bản thân: "Xin chào Vladimir Putin. Tôi là 1 robot”. Đáp lại, ông Putin đã lịch sự bắt tay robot có đôi mắt to, 3 ngón tay và có kích cỡ người thật này.

Promobot là robot được sử dụng giống người chỉ dẫn, trợ tá ngân hàng và có nhiệm vụ bán hàng tại các địa điểm trên lãnh thổ Nga. Cơ sở dữ liệu của Promobot cho phép lưu trữ hình ảnh và thông tin cá nhân của các khách hàng thường xuyên mua sắm cũng như hồ sơ của những nhân vật "tầm cỡ” mà ông Putin là 1 ví dụ.

Bằng việc nhận ra người đối diện là ai, Promobot có thể chỉnh sửa hội thoại nhằm cá nhân hóa cuộc trò chuyện và giúp đỡ với khách hàng. Là sản phẩm của nhóm 20 kỹ sư tại Perm, thủ phủ công nghệ trong tương lai của Nga, Promobot trở thành nguồn cảm hứng của các nhà làm phim tạo nên các nhân vật robot thông minh trong các tác phẩm điện ảnh "bom tấn”.

Hai tháng trước, các nhà phát triển Promobot đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh Promobot dường như đã lao vào cứu một bé gái nhỏ không bị kệ sách đổ xuống đè lên, một hành vi được cho là do robot tự học được. Promobot đã được bán trên toàn cầu với giá từ 20.000 USD 1 robot.

Trong bài phát biểu trước các doanh nghiệp khởi nghiệp tại thành phố Perm, ông Putin đã động viên họ tiếp tục phát triển công nghệ của Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như an ninh thông tin vì ông tin rằng "Mạng lưới vạn vật kết nối Internet” sẽ trở thành xu hướng phát triển chủ chốt trong tương lai.

                                                          Theo Dân Trí

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục