Đêm 18-3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Theo đó, với gần 70% số phiếu được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đang trên đà giành chiến thắng áp đảo với 75,92% số phiếu ủng hộ.



Sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng ở Kaliningrad, khu vực cực tây của Nga, đóng cửa vào lúc 21 giờ (giờ Moscow), các nhân viên của CEC đã bắt đầu quá trình kiểm phiếu. Theo thống kê của CEC, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này đạt 59,93%.

Theo kết quả sơ bộ mà CEC công bố lúc nửa đêm 18-3, với 70,36% số phiếu đã được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin giành 75,92% số phiếu ủng hộ và gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử vị trí Tổng thống LB Nga thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.

Trong khi đó, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin đứng thứ hai với 12.59% số phiếu ủng hộ. Còn ứng cử viên kỳ cựu Vladimir Zhirinovsky, người từng cạnh tranh với ông Boris Yeltsin trong cuộc bầu cử năm 1991, đứng ở vị trí thứ ba với 6.07% số phiếu ủng hộ. Không có một ai trong số năm ứng cử viên còn lại giành được hơn 1,5% số phiếu.

Kết quả sơ bộ này cũng không sai biệt nhiều với kết quả các cuộc khảo sát ngoài điểm bỏ phiếu. Theo đó, kết quả khảo sát của cơ quan khảo sát FOM dự báo ông Putin có thể giành được 77% số phiếu, trong khi kết quả do VCIOM dự báo mức 73,9% số phiếu ủng hộ ông.

Phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình sau khi có kết quả sơ bộ, ông Putin gửi lời cảm ơn những người đã ủng hộ ông và các cử tri. Ông nhấn mạnh kết quả bỏ phiếu đã cho thấy rõ rằng người dân Nga ủng hộ đường lối chính trị của ông, bất chấp những khó khăn mà nước Nga phải trải qua gần đây. Ông khẳng định kết quả bỏ phiếu đã cho thấy người dân tin tưởng và hy vọng đất nước Nga sẽ phát triển hơn nữa.

Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết, không xuất hiện những vi phạm lớn trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử và ủy ban này chỉ nhận "một số khiếu nại nhỏ”.

Ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga liên tục hai nhiệm kỳ vào các năm 2000 và 2004. Do Hiến pháp Nga cấm một vị tổng thống không được cầm quyền quá hai nhiệm kỳ liên tiếp nên ông không ra tranh cử năm 2008. Sau đó, đến năm 2012 khi tiếp tục ra tranh cử tổng thống, ông đã giành được 63,6% số phiếu ủng hộ. Với việc tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần nay, ông sẽ tiếp tục cầm quyền tới năm 2024.

                                                                     Theo Nhân Dân 

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục