Hai vụ đánh bom liên tiếp tại Thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 30-4, đã làm ít nhất 26 người chết, trong đó có chín nhà báo đến đưa tin về vụ nổ đầu tiên.


Lực lượng an ninh Afghanistan tại địa điểm xảy ra vụ đánh bom thứ hai ở Thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 30-4-2018. (Ảnh: Reuters)

Quan chức cảnh sát cấp cao của Kabul Hashmat Stanakzai cho biết, ngoài 26 người thiệt mạng, hai vụ đánh bom cũng đã làm 49 người khác bị thương nghiêm trọng. Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho hai vụ đánh bom này.

Ủy ban An toàn phóng viên Afghanistan (AFJSC) cho biết, chín nhà báo đã thiệt mạng tại Kabul, số thương vong lớn nhất đối với người làm trong lĩnh vực truyền thông từ trước tới nay trong một vụ tấn công tại nước này.

Các nhà báo, bao gồm một nhà báo nữ, đều mang quốc tịch Afghanistan, bị thiệt mạng trong vụ nổ thứ hai khi họ tập trung trước một hàng rào an ninh, cách địa điểm vụ nổ đầu tiên vài trăm mét. Vụ nổ thứ hai xảy ra sau vụ nổ đầu tiên khoảng 30 phút.

Những nhà báo này tới đưa tin về vụ nổ ban đầu tại khu vực Shashdarak, gần tòa nhà cơ quan tình báo (NDS) ở Thủ đô Kabul.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan, Najib Danish cho biết, kẻ đánh bom liều chết tấn công các nhà báo đã tự nhận là một phóng viên và tự cho nổ tung mình tại địa điểm các phóng viên và nhân viên cứu hộ tập trung.

"Chúng tôi biết được rằng kẻ đánh bom đã giới thiệu là một phóng viên. Hắn trình thẻ nhà báo và đứng giữa các phóng viên trước khi tự cho nổ tung mình”, người phát ngôn Najib Danish cho biết.

Tám trong số chín nhà báo thuộc các hãng thông tấn báo chí tại Afghanistan và một phóng viên còn lại là trưởng nhóm phóng viên ảnh của hãng thông tấn AFP (hãng thông tấn Pháp) tại Afghanistan, Shah Marai. Một phóng viên ảnh của Reuters bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn.

Afghanistan được xem là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các phóng viên, với ít nhất 20 nhà báo thiệt mạng trong năm ngoái. Tuần trước, những tay súng chưa rõ danh tính đã bắn một nhà báo tại thành phố Kandahar, miền nam nước này.

Trong một diễn biến khác vài giờ sau đó, tại thành phố Kandahar, nơi các lực lượng do NATO dẫn đầu điều hành một căn cứ quân sự lớn, một kẻ đánh bom tự sát đã lao xe tải chứa chất nổ vào một phái đoàn quân sự nước ngoài. Cảnh sát cho biết, vụ tấn công này đã làm 11 trẻ em thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Những trẻ em bị thiệt mạng đang học trong một trường tôn giáo gần đó.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

TheoNhanDan

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục