Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Rober Piper cho rằng số người dân Ukraine rơi vào tình trạng mất chỗ ở đã lên tới con số lớn nhất từ trước tới nay và chưa có nước nào rơi vào tình trạng tương tự với tốc độ nhanh đến như vậy.


Người tị nạn từ Ukraine tại khu vực biên giới Medyka, Ba Lan, ngày 27/2/2022.

Ngày 24/6, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Rober Piper cảnh báo số người Ukraine bị ly tán, mất chỗ ở đã vượt quá con số tương tự ở Syria, đất nước từ lâu đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì nội chiến.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp báo, ông Rober Piper bày tỏ quan ngại trước tình hình nêu trên và nhấn mạnh số người dân Ukraine rơi vào tình trạng mất chỗ ở đã lên tới con số lớn nhất từ trước tới nay và chưa có nước nào rơi vào tình trạng tương tự với tốc độ nhanh đến như vậy.

Tuy nhiên, theo báo cáo của ông Piper, Chính phủ Ukraine hiện bày tỏ quyết tâm muốn tự mình giải quyết tình hình khủng hoảng và không muốn các tổ chức nhân đạo tham gia vào giải quyết vấn đề thay chính phủ bằng các phương pháp hay cách tiếp cận khác với cách chính phủ đang làm. Trong khi đó, tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại nước này.

Cùng ngày, Giám đốc Chương trình lương thực thế giới (WFP) của LHQ tại Đức Martin Frick nhận định rằng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cần đẩy mạnh hoạt động viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nạn đói toàn cầu vốn trở nên nghiêm trọng hơn do cuộc xung đột tại Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra khi Nhóm G7 bắt đầu cuộc họp kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 26/6, tại Bavaria, Đức, trong bối cảnh LHQ cảnh báo thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng nạn đói toàn cầu chưa từng có do giá cả tăng cao.

Ông Frick cảnh báo nguy cơ nạn đói gây bất ổn nhiều quốc gia, do vậy hòa bình và an ninh là vấn đề then chốt để ngăn chặn điều này. Ông cũng nêu rõ tỷ lệ lạm phát giá lương thực hiện nay đang ở mức trên 25% tại 36 quốc gia và đây là "quả bom hẹn giờ". Ông Frick đồng thời tái khẳng định rằng WFP có thể chỉ nhận được chưa tới 50% trong tổng số khoản viện trợ cần thiết 21,5 tỷ USD trong năm nay và kêu gọi viện trợ thêm. Quan chức này nhấn mạnh cần có sự hiểu biết chung rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ đơn thuần được giải quyết bằng việc vá các lỗ hổng, mà cần phải thay đổi toàn hệ thống.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục