Biện pháp này được Đức đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố cắt giảm một nửa lưu lượng hiện nay là 40% công suất xuống còn 20% qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) trong khi người tiêu dùng Đức đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng do lạm phát tăng vọt trong tất cả các lĩnh vực.


Đường ống dẫn khí đốt tại một trạm truyền dẫn ở Werne, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, người tiêu dùng Đức có thể sẽ phải trả mức thuế mới cho việc sử dụng khí đốt lên tới 1.000 euro/hộ gia đình/năm.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết hóa đơn của các hộ gia đình sử dụng khí đốt để sưởi ấm có thể sẽ tăng thêm vài trăm euro sau khi chính phủ áp một khoản thuế mới kể từ tháng 10/2022 để giúp các công ty thay thế nguồn cung khí đốt từ Nga đang giảm dần. Ông Habeck nói: "Chính phủ dự kiến áp mức thuế từ 1,5 đến 5 cent/kilowatt giờ.

Như vậy, chi phí tăng thêm hàng năm dự kiến sẽ vào khoảng 500 euro (tương đương 507 USD) cho một hộ gia đình 4 người. Tuy nhiên, nếu tính tỷ lệ 5 cent/kilowatt giờ, có nghĩa là hóa đơn khí đốt cho một hộ gia đình 4 người, sử dụng trung bình 20.000 kilowatt giờ/năm, sẽ tăng 1.000 euro.

Ngoài việc ổn định thị trường khí đốt, mức thuế mới còn nhằm mục đích chia sẻ chi phí giữa tất cả những người sử dụng khí đốt, trong đó bao gồm cả những khách hàng sản xuất công nghiệp, để trả cho việc thay thế khí đốt của Nga. Theo ông Habeck, việc áp mức thuế mới không phải là một "giải pháp tốt”, nhưng "cần thiết”. Người đứng đầu Bộ Kinh tế cho biết các biện pháp hỗ trợ cũng sẽ được đưa ra đối với những người đặc biệt khó khăn.

Các nguồn tin của Bộ Kinh tế cũng cho biết "cơ chế điều chỉnh giá ròng” sẽ có hiệu lực cho đến cuối tháng 9/2024 và dựa vào giá khí đốt, chính phủ sẽ công bố mức thuế cụ thể vào tháng 8.

Thông báo của Bộ trưởng Kinh tế Habeck được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố cắt giảm một nửa lưu lượng hiện nay là 40% công suất xuống còn 20% qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) trong khi người tiêu dùng Đức đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng do lạm phát tăng vọt trong tất cả các lĩnh vực.


Theo TTXVN

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục