Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.



Phiên xét xử các thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Tòa án thành phố Misrata, Libya ngày 29/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Các phiên tòa xét xử 320 đối tượng là công dân các nước Libya, Syria, Sudan và Ai Cập bị cáo buộc làm việc cho IS bắt đầu diễn ra từ tháng 8 năm ngoái tại thành phố Misrata, cách thủ đô Tripoli của Libya 200 km về phía Đông. Hầu hết các nghi phạm này bị bắt giữ sau các cuộc giao tranh tại Sirte giữa lực lượng của Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya (GNA) và các phần tử IS. Ngoài phán quyết 23 án tử hình, tòa án trên cũng kết án tù chung thân đối với 14 bị cáo khác, đồng thời tuyên phạt 12 năm tù đối với một bị cáo và 10 năm tù 6 bị cáo. 2 bị cáo khác lĩnh án lần lượt 3 và 5 năm tù. Ngoài ra, tòa tuyên trắng án đối với 5 người.

Các bị cáo không phải là người Libya sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước này sau khi chấp hành xong bản án. 

Các bản án đối với các bị cáo còn lại chưa được công bố do đang chờ xét xử các vụ án khác về tội danh liên quan. Các đối tượng này bị cáo buộc tiến hành vụ đánh bom trung tâm đào tạo cảnh sát ở thành phố Zliten hồi năm 2016, vụ đánh bom cổng chào Msallata năm 2015 và vụ sát hại các tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập ở Sirte năm 2015. IS đã thừa nhận tiến hành tất cả các vụ tấn công kể trên.

Ngày 6/10/2017, cơ quan công tố Libya thông báo phát hiện thi thể của 21 tín đồ Cơ đốc giáo Coptic của Ai Cập bị IS hành quyết và đăng tải trong một đoạn video vào ngày 15/2/2015 tại thành phố Sirte.


                           Theobaotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục