QH U-crai-na đã thông qua dự luật điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại nước này do Chính phủ của Tổng thống U-crai-na V.Y-a-nu-cô-vích đệ trình. Theo đó, U-crai-na chính thức thiết lập quy chế trung lập, hay là "không liên minh", đồng nghĩa với việc từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO).

 
Quyết định chính thức từ bỏ mục tiêu mà chính quyền tiền nhiệm theo đuổi, một lần nữa, khẳng định ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Y-a-nu-cô-vích là tập trung phục hồi kinh tế đất nước, củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng truyền thống và châu Âu.

Dự luật khẩn cấp "Nguyên tắc trong chính sách đối nội và đối ngoại" được Tổng thống Y-a-nu-cô-vích trình QH nói trên, liệt kê một loạt phương hướng chính sách của chính phủ trên cơ sở đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của người dân U-crai-na. Tổng thống Y-a-nu-cô-vích tuyên bố, hiện nay mục tiêu gia nhập NATO là không thực tế với U-crai-na, do đa số người dân không ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, ông Y-a-nu-cô-vích khẳng định, Ki-ép tiếp tục duy trì hợp tác và không hạ thấp mức độ mối quan hệ với khối quân sự này.

Từ chối gia nhập NATO, Ki-ép tập trung phát triển quan hệ với châu Âu. Dự luật đề cập mong muốn của Ki-ép trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu (EU), cùng  với củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác chiến lược với Nga, với các nước trong khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Tổng thống Y-a-nu-cô-vích khẳng định, trong quá trình xây dựng và hoàn chỉnh chính sách đối ngoại, U-crai-na cần duy trì chính sách không liên minh, không gia nhập các liên minh chính trị, quân sự, nhưng ưu tiên tham gia hoàn thiện và phát triển hệ thống an ninh tập thể ở châu Âu, tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với NATO và các khối quân sự khác, trên cơ sở tôn trọng lợi ích và cùng có lợi.

Trước khi đệ trình dự luật chính sách lên QH, việc gác lại kế hoạch gia nhập NATO đã được Chính phủ U-crai-na thông báo rộng rãi. Ngày 27-5, Tổng thống Y-a-nu-cô-vích cho biết, việc U-crai-na gia nhập NATO vào thời điểm hiện nay là "phi thực tế", bởi để trở thành thành viên chính thức của khối quân sự lớn nhất hành tinh này thì tiêu chí đầu tiên là phải được đa số người dân ủng hộ. Trước đó, tại một hội nghị về chính sách đối ngoại tại Ki-ép, Bộ trưởng Ngoại giao U-crai-na C.Grư-sen-cô tuyên bố, vấn đề Ki-ép gia nhập NATO đã bị đưa ra khỏi chương trình nghị sự của chính phủ. Theo ông, kế hoạch này không được đa số người dân ủng hộ, các cuộc đàm phán gia nhập NATO đã ảnh hưởng xấu tới hiệu quả chính sách đối ngoại của

U-crai-na. Ngày 6-4, Tổng thống Y-a-nu-cô-vích đã ban hành sắc lệnh giải tán hai cơ quan cấp Nhà nước được thành lập để xúc tiến việc gia nhập NATO. Ðó là Ủy ban điều hành tiến trình gia nhập NATO và ỦY ban xúc tiến gia nhập NATO - các cơ quan có nhiệm vụ thúc đẩy hội nhập với châu Âu và khu vực Ðại Tây Dương, do lãnh đạo "cách mạng cam", cựu Tổng thống V.Y-u-sen-cô thành lập nhằm thực hiện tiến trình "hướng Tây".

Trở thành thành viên NATO từng là mục tiêu phải thực hiện bằng mọi giá đối với lãnh đạo "cách mạnh cam", cựu Tổng thống thân phương Tây V.Y-u-sen-cô, cho dù đa số người dân không ủng hộ cũng như bản thân NATO không tỏ rõ thiện chí. Việc gia nhập NATO của Ki-ép được chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống G.Bu-sơ ủng hộ, trong khi vấp phải sự nghi ngại, phản đối của một số thành viên NATO ở châu Âu. Tại Hội nghị cấp cao NATO tháng 4-2008, NATO đồng ý về nguyên tắc, "U-crai-na sẽ trở thành thành viên NATO trong tương lai", nhưng nhấn mạnh việc này phải do chính người dân U-crai-na quyết định. Sau cuộc xung đột Nga - Gru-di-a tháng 8-2008, hầu hết các nước NATO nhận định việc kết nạp U-crai-na và Gru-di-a làm thành viên có thể gây mâu thuẫn, thậm chí xung đột, nhất là với Nga. Và Báo cáo chiến lược mới nhất của NATO đã không đề cập khả năng sớm kết nạp U-crai-na.

Quyết định của chính quyền Y-a-nu-cô-vích chấm dứt tiến trình gia nhập NATO phù hợp mong muốn của cử tri U-crai-na. Theo kết quả thăm dò dư luận, do Viện Xã hội học quốc tế (U-crai-na) tiến hành, cho thấy 53% dân số U-crai-na phản đối việc Ki-ép gia nhập NATO, chỉ có 17% số người ủng hộ. Giới phân tích nhận định, quyết định trên là điều tất yếu. Ngay từ khi vận động tranh cử Tổng thống, ông Y-a-nu-cô-vích đã tuyên bố rằng, việc Ki-ép gia nhập NATO là điều không thể được thực hiện, vì tương lai của U-crai-na không nằm ở phía Tây. Lên nắm quyền từ tháng 2 vừa qua, ông Y-a-nu-cô-vích đã đưa U-crai-na trở lại gần gũi với quốc gia láng giềng Nga. Hai nước đã khôi phục quan hệ đối tác chiến lược và ký kết những thỏa thuận quan trọng, như gia hạn sự có mặt của Hạm đội Biển Ðen của Nga tại cảng Xê-va-xtô-pôn của U-crai-na, các hiệp định hợp tác về an ninh, kinh tế, năng lượng...

Theo báo chí U-crai-na, trong tương lai gần, U-crai-na sẽ không có kế hoạch tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào. Bởi lẽ, mục tiêu hàng đầu hiện nay của Tổng thống Y-a-nu-cô-vích là cứu nền kinh tế U-crai-na khỏi sụp đổ, vì thế chính phủ cần sự hỗ trợ, nhất là về tài chính, từ nhiều phía, trong đó quan trọng nhất là từ quốc gia láng giềng Nga. Ðặt dấu chấm hết cho mục tiêu "hướng Tây" là một trong những bước thực hiện cam kết của Ki-ép thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, đối tác chiến lược với Mát-xcơ-va.

                                                                                      Theo ND

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục