Hàng chục nghìn sinh viên đã đổ ra đường phố thủ đô London hôm 10-11 để phản đối chính sách tăng học phí gấp 3 lần. Họ đập phá cửa kính, ném thuốc nổ vào cảnh sát và bao vây tòa nhà đảng Bảo thủ của thủ tướng Anh David Cameron.

Biểu tình hòa bình bất ngờ chuyển thành bạo lực - Ảnh: BBC

Hãng tin BBC cho biết mới đầu, đoàn sinh viên này diễu hành yên lặng nhưng cuối cùng bạo lực bùng lên. Ước tính có 50.000 sinh viên tụ tập trên phố Westminster giương cao các khẩu hiệu thể hiện thái độ bất bình với thủ tướng Cameron và phó thủ tướng Nick Clegg, cho rằng họ “phản bội”, “phụ bạc” giới trí thức trẻ.

Sau đó, một nhóm tách ra khỏi đoàn biểu tình, mang theo một hình nộm và vây quanh tòa nhà đảng Bảo thủ ở số 30 Milibank. Nhóm này kéo theo một đám đông, tràn vào các khu vực cấm và hò reo khi hình nộm bị đốt cháy.

Họ bắt đầu đập phá cửa kính, đốt lửa và ném lựu đạn vào cảnh sát. Một số còn trèo được lên mái nhà và ném xuống các chất bắt lửa. Nhóm khác tràn qua cửa, đội mũ cảnh sát và trèo lên bàn nhảy múa. Khoảng 35 người quá khích đã bị bắt, 6 cảnh sát bị thương trong vụ này.

Sinh viên đụng độ với cảnh sát ở London - Ảnh BBC

Sau đó một số biểu ngữ giương lên: “Phá chính sách tăng học phí, đừng phá cửa”.

Cho đến đêm qua, cảnh sát đã kiểm soát lại được tình hình, dù nhiều sinh viên biểu tình vẫn diễu hành trong đêm.

Chủ tịch đảng Bảo thủ Baroness Warsi có mặt trong tòa nhà này trong khi cuộc biểu tình diễn ra. Ông cho rằng người dân có quyền biểu tình hợp pháp nhưng một nhóm thiểu số đã quá khích.

Sinh viên cho rằng “Giáo dục làm nên một quốc gia” và buộc tội chính phủ “bạc đãi” trí thức trẻ - Ảnh: BBC

Chủ tịch Hội sinh viên quốc gia Aaron Porter cho hay bạo lực không nằm trong kế hoạch biểu tình. Tuy nhiên, Hội sinh viên cũng đe dọa sẽ "hạ bệ" các lãnh đạo đảng đã không giữ lời hứa chống tăng học phí khi thực hiện chiến dịch tranh cử.

Quỹ giáo dục đại học được đề nghị cắt giảm thêm 40% và chính phủ cho rằng sẽ bù vào khoản cắt giảm này bằng tiền học phí của sinh viên, bắt đầu từ năm 2012. Chính sách đó cho phép mức học phí thấp nhất là 6.000 bảng, cao nhất là 9.000 bảng - gấp 3 lần mức trần hiện tại.

“Trông tôi giống cục tiền lắm sao?” - Ảnh: BBC

Khảo sát của Viện chính sách giáo dục đại học Anh nhận thấy các trường sẽ đưa ra mức phí 9.000 bảng để tránh bị xếp hạng là trường “chất lượng thấp”.

                                                                              Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục