Theo tin nước ngoài ngày 5-2, tại Thủ đô Cai-rô, Ai Cập, người ta lại nghe thấy những tiếng súng lớn ở Quảng trường Ta-hơ-ri, nơi gần 100 nghìn người tập trung trong "ngày thứ Sáu ra đi" đòi Tổng thống Mu-ba-rắc từ chức, bầu QH mới và lập chính phủ mới.
Trước đó, Thủ tướng Ai Cập A.Sa-phích tuyên bố, Tổng thống Mu-ba-rắc sẽ tiếp tục tại vị vì 'những lý do pháp lý', đồng thời loại bỏ khả năng Tổng thống Mu-ba-rắc chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Ô.Xu-lây-man. Trong khi đó, Phó Tổng thống Xu-lây-man, người đã thoát chết sau hai vụ mưu sát, có kế hoạch ngày 5-2 gặp một nhóm các nhân vật quan trọng để xem xét giải pháp mà theo đó, ông sẽ nắm quyền tổng thống lâm thời. Nhân vật đối lập M. En Ba-ra-đây, cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cho biết, có thể ra tranh cử tổng thống Ai Cập nếu nhân dân yêu cầu. Theo Bộ trưởng Y tế Ai Cập A. X. Pha-rít, trong 11 ngày xảy ra biểu tình và bạo loạn, hơn 5.000 người đã bị thương. Các nguồn tin cho biết, bạo lực trên Quảng trường Ta-hơ-ri từ ngày 25-1 vừa qua đến nay đã làm 109 người chết. Ngày 5-2, những người biểu tình còn đốt một đường ống dẫn khí đốt nối Bắc Xi-nai của Ai Cập với I-xra-en. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập X. Rát-oan cho biết, chính phủ sẽ trợ cấp khoảng 854 triệu USD cho những người bị thiệt hại về tài sản trong các cuộc biểu tình.
Ngày 4-2, Hiệp hội các nước Ðông - Nam Á (ASEAN) ra thông cáo báo chí kêu gọi tất cả các bên ở Ai Cập kiềm chế tối đa nhằm tránh gây thêm bạo lực đổ máu tại nước này. Thông cáo nêu rõ, các nước thành viên ASEAN đang theo dõi sát mọi diễn
Theo ND