Giá dầu và thép tăng tại Nga, quy định tiết lộ tài sản trung thực hơn tại Brazil và các nền kinh tế đang bùng nổ tại Trung Quốc và Ấn Độ đã làm tăng vọt số lượng các tỷ phú trong khối BRIC.

 

 

Người đàn ông giàu nhất hành tinh Carlos Slim.

Mátxcơva giờ đây là thành phố có nhiều tỷ phú nhất với 79 người, tiếp theo là New York với 58 người, tạp chí Forbes cho biết trong bảng thống kê những người giàu nhất thế giới được công bố thường niên.

Người đàn ông giàu nhất hành tinh, ông trùm Mexico Carlos Slim, vẫn giữ ngôi vị số 1 trong năm thứ 2 liên tiếp và làm ra nhiều tiền hơn bất kỳ ai trong tổng số 1.209 tỷ phú của thế giới trong năm qua: 20,5 tỷ USD, khiến tài sản của ông giờ tăng lên tới 74 tỷ USD.

Forbes cho biết Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi số lượng tỷ phú lên 115 người, trong khi Nga và Brazil tăng 2/3 lên lần lượt 101 và 30 người. Đây là lần đầu tiên các quốc gia ngoài Mỹ có số lượng tỷ phú vượt quá 100.

Ấn Độ có thêm 6 tỷ phú, nâng tổng số thành viên của câu lạc bộ những người giàu nhất lên 55 người. Nhưng giám đốc điều hành Forbes Steve Forbes cho hay “tài sản trung bình của các tỷ phú Ấn Độ rất lớn - 4,5 tỷ USD, trong khi tài sản trung bình của các tỷ phú Trung Quốc chỉ là 2,5 tỷ USD”.

Số lượng tỷ phú của Nga tăng lên là nhờ sự bùng nổ hàng hóa. Sự gia tăng về số lượng tỷ phú của Brazil là do các quy định công khai tài sản chặt chẽ hơn và đồng tiền mạnh hơn. Tại Trung Quốc và Ấn Độ, các nền kinh tế mạnh đã giúp sản sinh nhiều tỷ phú trong một loạt các ngành công nghiệp.

“Đáng chú ý là khối BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), hàng hóa và khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, Forbes cho biết trong cuộc họp báo hôm qua. “Có sự bùng nổ về hàng hóa toàn cầu. Nhưng chúng ta cần biết rằng giá hàng hóa có thể tăng rất nhanh nhưng cũng có thể xuống rất nhanh”.

Khối BRIC sản sinh một nửa trong tổng số 214 tỷ phú mới của thế giới, tăng gấp đôi so với con số 97 của năm ngoái. Châu Á Thái Bình Dương có 105 tỷ phú mới, 3/4 trong số đó làm nên khối tài sản từ cổ phần trong các công ty nhà nước.

Trên khắp thế giới, các ngành hàng đầu sản sinh ra các tỷ phú mới là năng lượng, thời trang, bán lẻ, sản xuất, tài chính, Forbes cho biết.

Giàu có và hào phóng

Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates hiện là người giàu thứ 2 thế giới, gia tăng khối tài sản từ 53 tỷ USD hồi năm ngoái lên 56 tỷ USD. Nhà đầu tư Warren Buffett đứng thứ 3 với 50 tỷ USD, tăng từ 47 tỷ USD.

Forbes cho hay ông Gates có thể trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới nếu ông không cho đi 28 tỷ USD tài sản vào quỹ từ thiện của ông này. Ông Gates chỉ bị đánh bật ra khỏi vị trí đầu bảng 2 lần trong thời gian từ 1995-2010.

Tổng tài sản của các tỷ phú thế giới tăng 25% lên 4,5 nghìn tỷ và tài sản trung bình của họ tăng từ 3,5 tỷ lên 3,7 tỷ.

Có 47 người đã rớt khỏi danh sách tỷ phú, 42 người quay trở lại và 10 người qua đời. Số nữ tỷ phú tăng lên 102 người so với 89 người của năm ngoái. Theo Forbes, top 20 tỷ phú đầu bảng hầu như không thay đổi.

Số lượng các tỷ phú Mỹ tăng từ 403 người lên 413 trong năm nay, trong đó có 3 tỷ phú Facebook mới: Sean Parker, Eduardo Saverin và Dustin Moskovitz - những người đã gia nhập câu lạc bộ giàu nhất cùng người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và nhà đầu tư Facebook Peter Thiel.

Moskovitz cũng là tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 26, với khối tài sản trị giá 2,7 tỷ USD. Tỷ phú già nhất là tỷ phú công nghệ Thụy Sĩ Walter Haefner, 100 tuổi, với khối tài sản 4 tỷ USD.
 
Danh sách 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh:

1. Carlos Slim - 74 tỷ USD

2. Bill Gates - 56 tỷ USD

3. Warren Buffett - 50 tỷ USD
 
4. Bernard Arnault - 41 tỷ USD
 
5. Larry Ellison - 39,5 tỷ USD
 
6. Lakshmi Mittal - 31,1 tỷ USD
 
7. Amancio Ortega -31 tỷ USD
 
8 .Eike Batista - 30 tỷ USD
 
9. Mukesh Ambani - 27 tỷ USD
 
10. Christy Walton - 26,5 tỷ USD

 

                                                                                 Theo DanTri

 

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục