Phát ngôn viên bộ Đường sắt Trung Quốc xin lỗi công chúng vì đã để xảy ra vụ tai nạn tàu hoa khiến 35 người chết và hơn 200 người bị thương, trong khi ba quan chức cao cấp nhất của cục đường sắt Thượng Hải mất chức.

 

Wang Yongping, phát ngôn viên bộ đường sắt, đưa ra lời xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia CCTV, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc ở Trung Quốc hôm thứ bảy. Đoàn tàu bị văng khỏi cây cầu cạn. Ảnh: AP.

Tai nạn giữa hai đoàn tàu cao tốc xảy ra hôm thứ bảy khi một đoàn tàu đang đỗ vì mất điện bị một đoàn tàu khác cùng chiều húc vào, các toa tàu lao xuống từ một cây cầu cạn. Tổng cộng có hơn 1.600 người trên hai chuyến tàu khi đó, theo VOA.

Hôm qua, trang tin của ngành đường sắt Trung Quốc thông báo rằng giám đốc, phó giám đốc và bí thư đảng ủy cục đường sắt Thượng Hải - cơ quan quản lý các đoàn tàu - bị cách chức vì vụ tai nạn.

Trên các diễn đàn mạng, xuất hiện một cơn lũ những lời phê phán và bày tỏ tình cảm thương xót những người thiệt mạng hoặc bị thương. Tại các bệnh viện và ngân hàng máu gần đó, người ta xếp hàng chờ hiến máu.

Các nhân viên điều tra sơ bộ cho hay đoàn tàu thứ nhất ngừng do mất điện đường ray sau khi bị sét đánh. Đoàn tàu này hành trình từ thành phố Hàng Châu tới thành phố Phúc Châu. Đoàn tàu thứ hai không biết về vụ dừng đỗ của tàu thứ nhất, đã đâm sầm vào. Tàu thứ hai đang trên đường từ Bắc Kinh đi Phúc Châu.

Một người có nickname là Yun Yun phát biểu trên Sinadotcom rằng vụ tai nạn này không thể được biện minh bằng bất cứ lý do gì. Theo Yun,cho dù hệ thống tín hiệu không hoạt động được thì đã có điện thoại di đông, để báo tin về việc đoàn tàu thứ nhất đã đỗ lại.

Một người khác đặt câu hỏi: "Làm thế nào mà lại đổ lỗi cho sét được?".

Trong những năm gần đây Trung Quốc chi nhiều tỷ USD để phát triển hệ thống đường sắt cao tốc khắp cả nước. Cuối tháng 6, đoàn tàu được cho là nhanh nhất thế giới nối Bắc Kinh với Thượng Hải vừa đưa vào sử dụng và đến nay đã gặp vài sự cố mất điện. Hai con tàu gặp tai nạn mới đây cũng thuộc loại cao tốc nhưng thế hệ cũ hơn.

                                                               Theo VnExpress

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục