Vào thời điểm thị trường tài chính rơi vào hỗn loạn, khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới có thể một lần nữa buộc phải liên kết với nhau để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, như đã từng thành công trong năm 2008-2009.

Nhưng tình hình không dễ dàng, khi các ngân hàng trung ương có rất ít cơ hội để nới lỏng chính sách tiền tệ như đã từng làm 3 năm trước. Trong khi đó, chính phủ các nước lại thiếu hụt nguồn tiền khiến họ không thể tăng chi tiêu nhiều như mong muốn.

Song với một số biện pháp đã được thực thi, tình hình tài chính toàn cầu có thể không quá tệ như năm 2008 - thời điểm diễn ra khủng hoảng kinh tế thế giới. Các ngân hàng đã tìm cách tăng cường sức mạnh từ sau sự sụp đổ của Tập đoàn Lehman Brothers. Bên cạnh đó, dù JPMorgan đã cắt giảm dự báo về tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2012, nhưng ít nhất vẫn duy trì nó ở mức 1%.

“Tôi biết mọi người cảm thấy tình hình hiện nay giống hệt thời điểm khủng hoảng 2008, nhưng tôi không cho rằng nó đã đến mức đó. Năm 2008, vấn đề bộc phát rõ ràng trong ngành ngân hàng và có những ngân hàng đã thất bại” - chuyên gia kinh tế Jens Sondergaard nhận định.

Nhưng, không thể phủ nhận xu hướng kinh tế thế giới đang diễn biến tiêu cực: Nguy cơ mức tín dụng Mỹ tiếp tục tụt hạng, khủng hoảng nợ đang tấn công Italia - nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro. Sau khi Mỹ vượt qua khủng hoảng trần nợ công, thị trường đang tập trung chú ý vào nợ công Châu Âu, khi Italia và Tây Ban Nha có thể không đủ khả năng đối phó với khoản nợ quá lớn. Lãi suất và phí bảo hiểm rủi ro đối với trái phiếu Italia và Tây Ban Nha đã tăng lên mức kỷ lục trong vài ngày qua, khiến khủng hoảng nợ công đang ngấp nghé nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư của khu vực đồng euro.

Sức ép đòi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) can thiệp và xoa dịu thị trường gia tăng vào thời điểm diễn ra cuộc họp của Thống đốc ECB ngày 4.8. “Ít nhất ECB phải đưa ra thông điệp rằng khủng hoảng nợ công Châu Âu không thể tiếp diễn và sẽ có những biện pháp hiệu quả được thực thi” - nhà kinh tế Angel de Molina Rodriguez cho hay. 

Theo chuyên gia kinh tế RBS Nick Matthews, thị trường đang kỳ vọng ECB sẽ nối lại việc mua trái phiếu trước cuối năm nay, nhằm giảm sức ép vay nợ đang dồn vào Italia và Tây Ban Nha. ECB đã ngừng việc mua vào trái phiếu trong vòng 18 tuần qua, do nó khiến tổ chức này phải gánh hộ các chính phủ phát hành trái phiếu một cơ số lớn rủi ro đi kèm.

 

                                                                        Theo Báo Laodong

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục