Trong chuyến thăm Trung Quốc từ 30/8 đến 3/9, Tổng thống Aquino hy vọng cải thiện quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ 30/8 đến 3/9, Tổng thống Aquino hy vọng cải thiện quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.

Philippines hy vọng tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông sẽ dịu bớt sau chuyến thăm của Tổng thống Benigno Aquino tới Trung Quốc, nhưng tuyên bố tiếp tục tăng cường khả năng tuần tra hải quân với việc mua thêm tàu tuần tra Hanmilton thứ hai từ Mỹ để triển khai ở Biển Đông.

“Có nhiều hy vọng rằng tranh chấp giữa Trung Quốc và các bên liên quan ở Biển Đông sẽ dịu bớt sau chuyến thăm từ 30/8 đến 3/9 của Tổng thống Aquino đến Trung Quốc”, báo chí trong nước hôm qua dẫn lời Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philíppines, Tướng Eduardo Oban nói.

“Nhưng các hoạt động tuần tra của hải quân Philippines ở khu vực biển do Philippines kiểm soát sẽ vẫn tiếp tục”, ông Oban khẳng định.

Ông Oban cho biết thêm hy vọng, hải quân Philippines sẽ có chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton nữa từ Mỹ “vào năm tới”.

Chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton đầu tiên, được đổi tên là Gregorio del Pilar, đã cập Vịnh Manila tháng trước, sau hành trình 3 tuần từ Mỹ.

Hải quân Philippines tuyên bố tàu Gregorio del Pilar sẽ được triển khai để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của nước này cũng như các hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Tướng Eduardo Oban cho biết thêm hải quân Philippines cũng đang mua 6 máy bay để huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tranh chấp tại biển Ðông đã trở thành một điểm gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trong phần lớn thời gian qua.

Các giới chức Philippines cho biết đã xảy ra ít nhất 7 vụ va chạm với tàu Trung Quốc tại vùng biển mà Manila tuyên bố là thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của mình, mà theo quy định của LHQ, trải dài khoảng 370 km từ bờ biển của một quốc gia.

Bắc Kinh tuyên bố không xâm phạm lãnh hải Philippines vì họ cho rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông (mà Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa), dựa trên một đòi hỏi chủ quyền đã có từ nhiều thế kỷ trước.

Trong thời gian gần đây Philippines đã ra sức thúc đẩy cho việc giải quyết vụ tranh chấp này tại một tòa án LHQ. Trong khi đó, Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng họ muốn giải quyết vấn đề thông qua các cuộc đàm phán song phương, không có sự tham gia của bên thứ ba.

Trong các cuộc thảo luận, Philippines cho rằng các nước nên hợp tác và phối hợp thăm dò tại các vùng biển có tranh chấp.

 

                                                                                   Theo Dantri

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục