Tổng thống Italia Giorgio Napolitano vừa chính thức đề cử ông Mario Monti, cựu ủy viên châu Âu về bảo vệ tự do mậu dịch, làm tân thủ tướng với nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ.

Việc đề cử được công bố tối hôm qua (giờ Rome), chỉ chốc lát sau khi Tổng thống Italia mời chuyên gia 68 tuổi này đến dinh tổng thống.

Ông Mario Monti từng là ủy viên châu Âu đặc trách vấn đề kinh tế. Ông cũng là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng và rất có uy tín trong mắt các nhà đầu tư.

Trong tuyên bố vào ngay sau quyết định của Tổng thống Napolitano, ông Monti cho biết ông sẽ nhanh chóng thành lập chính phủ mới.

“Italia phải sửa chữa những vấn đề tài chính và bắt đầu tăng trưởng vì giới lãnh đạo hiện tại có bổn phận phải làm như thế đối với các thế hệ tương lai”, ông nói.

Ông Monti đã được sự ủng hộ của nhiều chính đảng đối lập lớn và một số đảng viên của đảng cầm quyền trung hữu PDL của ông Berlusconi. Ông chưa hề nắm giữ một chức vụ công cử và không đại diện cho bất cứ chính đảng nào.

Ông Monti sẽ lãnh đạo Italia cho đến khi cuộc bầu cử kế tiếp được tổ chức vào năm 2013.

Tân chính phủ đứng trước thử thách phải thực thi một kế hoạch thắt lưng buộc bụng do quốc hội chấp thuận trong tuần qua để giảm số nợ khổng lồ của quốc gia. Ông Berlusconi đã hứa từ chức một khi kế hoạch khắc khổ được thông qua.

Tối 13/11, Thủ tướng Silvio Berlusconi, 75 tuổi, đã chính thức đệ đơn xin từ chức sau khi Hạ viện thông qua kế hoạch chống khủng hoảng với 380 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 2 người vắng mặt. Ông đã rời khỏi Phủ tổng thống bằng cửa hậu trong tiếng la ó phản đối của người dân Rome.

Trong những tháng gần đây, 3 phiên tòa diễn ra cùng lúc để xử về các vụ về tham nhũng, trốn thuế và liên hệ tình dục với trẻ vị thành niên đã làm lung lay chiếc ghế Thủ tướng của Berlusconi.

Điểm tín nhiệm của ông rơi xuống vực thẳm. Những khó khăn chồng chất về kinh tế là động cơ gạt Silvio Berlusconi ra khỏi bộ máy quyền lực của Italia.

 

                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục