(HBĐT) - Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Đó là một trong những điểm nhấn quan trọng xây dựng thế trận, củng cố nền QPTD, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh thời gian qua.


Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kim Bôi tuyên truyền, vận động người dân xóm Cuôi, xã Bình Sơn tham gia xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

 

Theo đại tá Bùi Văn Hùng, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, để tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận QPTD trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, những năm qua, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã tập trung giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho CB, CS; bảo đảm LLVT tỉnh tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong những năm qua cơ quan quân sự các cấp trong toàn tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập. Trong huấn luyện, lực lượng bộ đội địa phương đã bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung huấn luyện nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu và trình độ tác chiến của bộ đội; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện đồng bộ làm then chốt để nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT. Nhờ vậy, LLVT tỉnh thường xuyên duy trì, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Điều này được thể hiện rõ trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai trong các đợt thiên tai, lũ bão đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, CB, CS LLVT tỉnh luôn đóng vai trò là lực lượng trực tiếp, đi đầu trong tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đã tìm kiếm, đưa hàng trăm người về nơi tránh trú an toàn và tích cực giúp dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng cũng được cơ quan quân sự các cấp đặc biệt quan tâm, làm tốt ngay từ cơ sở. Tỉnh làm tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ (DQTV), lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và phương tiện kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân cần cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Theo đó, lực lượng DQTV nòng cốt đã được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, gắn xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện với các thành phần dân quân cơ động, DQTV tại chỗ, phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hoá, y tế đảm bảo đúng quy định. Trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt 19,3%, đoàn viên chiếm 69,1%, bộ đội phục viên, xuất ngũ chiếm trên 15%. Hàng năm tổ chức huấn luyện cho 100% cơ sở DQTV với quân số đạt trên 95%. Trong huấn luyện thực hiện theo đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Đối với các đơn vị DBĐV được chú trọng xây dựng vững mạnh về chính trị, tổ chức biên chế gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện. Trong đó, đảng viên chiếm tỷ lệ 11,6%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt gần 90%. Các đơn vị DBĐV được sắp xếp đảm bảo theo phương châm "Lấy đúng chuyên nghiệp quân sự là chính, kết hợp với gần, gọn địa bàn; quân đâu, cán đó”. Hàng năm, lực lượng DBĐV đều hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên theo quy định và được cấp trên đánh giá cao... Nhờ đó tích cực xây dựng, củng cố vững chắc thế trận QPTD, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững mạnh từ cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ QP - QSĐP trong tình hình mới.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục