(HBĐT) - Sau hơn 3 tháng thực hiện thí điểm chủ trương chính quy hóa công an xã (CAX), tình hình ANTT trên địa bàn 2 xã Tử Nê và Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã có nhiều khởi sắc.


Từ khi được tăng cường về cơ sở, trung tá Bùi Văn Bảy (ngoài cùng bên phải), Trưởng Công an xã Tử Nê (Tân Lạc) thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tình hình ANTT.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc đưa lực lượng Công an chính quy về xã, đầu tháng 6 vừa qua, Công an huyện Tân Lạc đã điều động 6 cán bộ, chiến sỹ về giữ các chức Trưởng CAX, Phó trưởng CAX và công an viên tại xã Tử Nê và Ngọc Mỹ. Đây là 2 xã có tình hình ANTT phức tạp và đang khuyết chức danh Trưởng CAX. Thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết: Nhận thức chủ trương đưa công an chính quy về xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiều cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) đã tình nguyện, xung phong về xã. Theo đó, sau khi lấy phiếu khảo sát, Công an huyện đã lập danh sách với 42 CB, CS được cử đi tập huấn, bồi dưỡng để tăng cường về xã. Trong đợt đầu tiên, có 14 đồng chí được tập huấn, bồi dưỡng, trong đó, 6 đồng chí đã được bố trí công tác tại xã Tử Nê và Ngọc Mỹ (mỗi xã 3 đồng chí). Hiện nay, tiếp tục có 14 đồng chí được bồi dưỡng theo kế hoạch của Công an tỉnh.

Trung tá Bùi Văn Bảy là 1 trong 6 đồng chí đầu tiên của Công an huyện Tân Lạc được điều động về xã. Trung tá Bảy giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tử Nê. Mặc dù là một trong những người xung phong về xã nhưng theo trung tá Bảy chia sẻ, những ngày đầu tiên đảm nhận cương vị mới không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nhờ được sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy Đảng và chính quyền, Trung tá Bảy cùng 2 đồng chí khác đã nhanh chóng nắm bắt công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Văn Bựng, Phó Chủ tịch UBND xã Tử Nê cho biết: "Tử Nê có trên 4.000 nhân khẩu, có quốc lộ 12B chạy qua nên tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tai - tệ nạn xã hội, tội phạm về ma túy. Trước khi có lực lượng Công an chính quy về, việc giải quyết các vụ việc trên địa bàn xã nhiều khi chưa kịp thời, vẫn mang tính "giơ cao, đánh khẽ”. Ngày 12/6, Tử Nê được tăng cường Công an chính quy, mặc dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng có thể thấy, với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, lực lượng CAX hiện nay đã nắm bắt và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc, tình hình ANTT ở địa bàn có nhiều khởi sắc”.

Đồng chí Quách Cộm, Bí thư chi bộ xóm Chùa, xã Tử Nê cũng rất phấn khởi trước những tín hiệu tích cực về tình hình ANTT sau khi lực lượng Công an chính quy được điều động về xã. Đồng chí Cộm chia sẻ: "Bà con đều thấu hiểu, việc tăng cường Công an chính quy là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi KT-XH phát triển và đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo ANTT. Qua hơn 3 tháng các đồng chí về nhận nhiệm vụ, chúng tôi rất mừng vì sự chuyên nghiệp trong giải quyết các vụ việc, tình hình ANTT ở xóm ngày càng được giữ vững, ổn định hơn”.

Không chỉ ở Tử Nê, tình hình ANTT ở xã Ngọc Mỹ cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thượng tá Đinh Quốc Trình cho biết thêm: Sau hơn 3 tháng thực hiện thí điểm, tình hình ANTT đã có những dấu hiệu khởi sắc; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bài bản hơn; việc nắm bắt và dự báo tình hình ANTT trên địa bàn xã cũng sát hơn. Theo lộ trình, đến năm 2021, 100% xã sẽ được tăng cường Công an chính quy. Theo đó, sau khi địa phương thực hiện xong việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Công an huyện sẽ báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Công an tỉnh để tiếp tục triển khai ở các xã có điều kiện thực hiện.

Viết Đào


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục