(HBĐT) - Trong thời điểm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong dòng chảy cuộc sống hối hả vẫn có những bước chân âm thầm, lặng lẽ để gìn giữ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.


Ngày 10/1/2022, tổ công tác 223 Công an tỉnh phối hợp với đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Tân Lạc phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn. 

Những chuyên án ngày cận Tết

Như thường lệ, bắt đầu năm 2022 của những cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm là những chuyên án. "Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhạy cảm về công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Bởi đây là thời điểm đối tượng tội phạm thường hoạt động mạnh, nhất là tội phạm nhóm xâm phạm quyền sở hữu như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản... Do vậy, để đảm bảo TTATXH, giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân yên tâm đón xuân mới, mỗi CBCS lực lượng Công an luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao...” - Thượng tá Kiều Huy Toàn, Phó trưởng Công an huyện Lương Sơn chia sẻ. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ngày 5/1, Công huyện Lương Sơn đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án cướp giật tài sản tại xóm Đồng Quyết, xã Hòa Sơn bắt 2 đối tượng gồm Hoàng Công Duy (SN 2005) và Hoàng Công Phúc (SN 2006), cùng trú tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn). Mới đây, ngày 11/1, tại tổ 2, phường Kỳ Sơn, Công an TP Hòa Bình phá chuyên án, bắt Nguyễn Đức Hiển (SN 1998) và Nguyễn Văn Thành (SN 1994), cùng trú tại tổ 6, phường Kỳ Sơn là các đối tượng gây ra vụ cướp giật túi xách (bên trong có 1 điện thoại Iphone 7 Plus, 100 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân) của chị Nguyễn Lan Phương, trú tại xã Mông Hóa (TP Hòa Bình). Đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản vào các ngày 24/12/2021, 3/1/2022 trên địa bàn TP Hòa Bình...

Vững vàng trên hai trận tuyến

Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: Xác định năm 2022, tình hình tội phạm và tai, tệ nạn xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường. Cùng với đó, tình hình dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an tiếp tục thực hiện tốt "mục tiêu kép” kéo giảm tội phạm từ 5% trở lên và tham gia tuyến đầu trong phòng, chống dịch (PCD).

Biến quyết tâm thành hành động cụ thể, từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kế hoạch đảm bảo ANTT; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm đến 151 khối dân vận cơ sở. Duy trì hoạt động trên 1.000 đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh nông thôn. Đồng thời, tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật. Đặc biệt, đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt 37 vụ, 56 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt 31 vụ, 44 đối tượng phạm tội về ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng phạm tội về kinh tế; phát hiện, bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về môi trường... 

Trên mặt trận PCD Covid-19, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Kế hoạch số 585/KH-CAT-PV01 về công tác công an trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Phương án số 387/PA-CAT-PV01 về tăng cường phòng, chống tội phạm bảo đảm TTATXH trong và sau dịch Covid-19; chủ động phối hợp các ngành chức năng tham mưu xác định các cấp độ dịch Covid-19 để triển khai các biện pháp PCD phù hợp theo quy định; phối hợp chặt chẽ với CDC tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với dữ liệu về tiêm vắc xin, xét nghiệm, quản lý người nhiễm Covid-19. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT tại các điểm, khu cách ly y tế... "Những nỗ lực trên chính là cơ sở, tiền đề quan trọng để lực lượng Công an tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định ANCT - TTATXH cho vùng đất bốn Mường. Đồng thời, tham gia cùng các ngành chức năng địa phương PCD Covid-19 hiệu quả trong năm 2022” - Đại tá Trương Quang Hải nhấn mạnh. 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục