Ngày 14/6, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Văn Út (Phạm Thanh Út, Nguyễn Văn Bảo), sinh năm 1982, trú tại tổ 7, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), Giám đốc Công ty cổ phần Thanh Út bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt không thành, Phạm Văn Út phải chấp hành bản án 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù biết rõ 18.382,2 m2 đất là dự án của Công ty TNHH hoa - cây cảnh Thanh Út, địa chỉ tại tổ 8 (nay là tổ 7), phường Thịnh Lang do Phạm Thanh Út làm giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty được UBND tỉnh cho thuê để thực hiện việc sản xuất kinh doanh, công ty phải trả tiền thuê đất hàng năm đến năm 2059; trên diện tích đất này không có đất ở (thổ cư) và không được chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp. Tuy nhiên, ngay sau khi được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Phạm Thanh Út đã đem cầm cố, thế chấp để vay tiền. Sau đó, làm thủ tục tách GCNQSDĐ mảnh đất nói trên thành 2 GCNQSDĐ và tiếp tục thế chấp vay tiền của nhiều người.

Với các thủ đoạn gian dối, từ năm 2011 - 2014, Phạm Văn Út đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,68 tỷ đồng bằng hình thức tự ý tách, bán quyền sử dụng đất và tiền đầu tư hạ tầng cho 6 cá nhân nhằm xây dựng nhà ở. Sau khi nhận tiền của các trường hợp trên, Phạm Văn Út không làm thủ tục cấp phép xây dựng và cấp GCNQSDĐ cho các cá nhân đã mua quyền sử dụng đất tại dự án của Công ty TNHH hoa - cây cảnh Thanh Út. Khi biết diện tích đất đã mua của Phạm Thanh Út không có đất ở (thổ cư) và không được chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp và là đất do UBND tỉnh cho công ty thuê sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh (đất thương mại - dịch vụ) thời hạn 50 năm, các cá nhân yêu cầu trả lại tiền thì Phạm Văn Út từ chối, lấy lý do dự án vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Đồng thời, cam kết làm các thủ tục chuyển đổi sang đất thổ cư, cấp GCNQSDĐ để lẩn tránh việc trả lại tiền. Sau nhiều lần đòi tiền không được, các cá nhân đã có đơn tố cáo hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Phạm Văn Út.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, Phạm Văn Út không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Út 15 năm tù theo điểm a, khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Cho rằng bản thân không có tội nên sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phạm Văn Út đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phạm Thanh Út đã xin thay đổi kháng cáo từ kháng cáo không có tội sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao  không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Tuyên giữ nguyên mức án 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như bản án sơ thẩm đã tuyên.


P.V

Các tin khác


Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

5 năm qua (2018 - 2023), thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Qua đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cảnh báo mất an toàn giao thông trên quốc lộ 6 đoạn đèo dốc, sương mù

Theo thống kê, lưu lượng giao thông trên tuyến quốc lộ (QL) 6 đoạn qua Hòa Bình bình quân 3.500 lượt xe ô tô/ngày. Thời điểm lễ, Tết, cuối tuần có thể tăng lên tới hàng chục nghìn lượt/ngày. Lưu lượng xe lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt trên các đoạn đường đèo dốc, quanh co khi có mưa, sương mù, trơn trượt...

Mở rộng quy mô Chiến dịch Con rồng Mekong, tăng cường phát hiện sớm các đường dây buôn lậu xuyên quốc gia

Mở rộng quy mô triển khai Chiến dịch Con rồng Mekong năm 2024, Hải quan Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin, hợp tác điều tra sau bắt giữ để phát hiện sớm các đường dây xuyên quốc gia buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và động thực vật hoang dã.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh nhân viên bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đang điều tra, truy tìm thủ phạm giả danh nhân viên bảo hiểm xã hội gọi điện thoại cho người dân tại thành phố Tuy Hòa yêu cầu cài đặt ứng dụng VSSID để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Triệt xóa điểm bán lẻ ma túy tại huyện Kim Bôi

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Bôi triệt xóa thành công điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện Kim Bôi, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quản lý chặt thuốc lá điện tử

Mặc dù đã được cảnh báo nhưng hiện nay, việc sử dụng thuốc lá điện tử (TLĐT) trở nên tràn lan, đặc biệt trong giới trẻ. Chính phủ đã có quy định về việc kinh doanh thuốc lá nói chung và TLĐT nói riêng. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động kinh doanh, mua bán TLĐT vẫn là bài toán khó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục