Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Văn Khuê (SN 1969), trú tại khu Thủy Sản, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nghĩa Phương. Trước đó, Nguyễn Văn Khuê đã bị Toà án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.


Bị cáo Nguyễn Văn Khuê bị Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm. Ảnh: Bị cáo Nguyễn Văn Khuê khi tham gia phiên tòa sơ thẩm (tại phiên toà phúc thẩm bị cáo nằm cáng). 

Theo hồ sơ vụ án, Hợp tác xã (HTX) Nghĩa Phương được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX lần đầu năm 1998 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào năm 2019. HTX hoạt động dựa trên Luật HTX và Điều lệ của HTX Nghĩa Phương. Nguyễn Văn Khuê là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), kiêm Giám đốc HTX, là người đại diện HTX ký các hợp đồng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định.

Năm 2011, HTX Nghĩa Phương có chủ trương xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ Nghĩa Phương. Sau khi có chủ trương, HTX đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ. Do khó khăn về kinh phí, HTX mới chỉ thực hiện được một số hạng mục. Vì vậy, HTX có chủ trương cho thuê các ki ốt bán hàng trong 10 năm để lấy tiền xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ. Căn cứ chủ trương của HTX và chức trách của Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Nghĩa Phương, trong các năm 2016, 2017, Nguyễn Văn Khuê đã ký 8 hợp đồng cho 8 cá nhân thuê 9 ki ốt với giá 200 triệu đồng/ki ốt. Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Văn Khuê đã trực tiếp thu về 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thu tiền của các cá nhân thuê, Nguyễn Văn Khuê đã sử dụng phiếu thu có chữ ký khống của thủ quỹ. Sau khi thu 1,8 tỷ đồng, Nguyễn Văn Khuê đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Để hợp thức hóa các loại giấy tờ liên quan, Nguyễn Văn Khuê sử dụng phiếu thu đã có chữ ký khống của thủ quỹ, không nằm trong hệ thống quản lý của HTX Nghĩa Phương, không thông báo, không nộp vào quỹ, bỏ ngoài sổ sách kế toán của HTX nhằm chiếm đoạt tiền.

Hành vi gian dối của Nguyễn Văn Khuê sau đó đã được tố cáo đến cơ quan chức năng. Với hành vi trên, tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Khuê bị xử phạt 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với hình phạt tại bản án đã xử trước đó, Nguyễn Văn Khuê phải chấp hành hình phạt chung là 13 năm 3 tháng tù. Ngay sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, Nguyễn Văn Khuê đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm do Toà án nhân dân cấp cao xét xử theo đơn kháng cáo của bị cáo vào ngày 11/3/2024 còn một số nội dung cần làm rõ, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Khuê.

Sau quá trình điều tra, đảm bảo đầy đủ các căn cứ pháp luật, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của bị cáo. Tuyên giữ nguyên mức hình phạt 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Khuê. Tổng hợp với hình phạt tại bản án đã xử trước đó, Nguyễn Văn Khuê phải chấp hành hình phạt chung là 13 năm 3 tháng tù như bản án sơ thẩm đã tuyên.

P.V


Các tin khác


Bắt giữ vợ chồng người Mông vận chuyển 30kg ma túy

Ngày 16/6, thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá, cùng một số tang vật liên quan đến vụ án.

Vụ cháy tại Định Công Hạ, Hà Nội: Phát hiện 4 thi thể nạn nhân

Liên quan vụ cháy tại số nhà 207 Định Công Hạ, Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vào khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16/6, đến khoảng 20 giờ, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát; đồng thời phong tỏa hiện trường. Lực lượng chức năng đã cứu được một số nạn nhân ra ngoài an toàn.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 18 bánh heroin

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 7h30’ ngày 16/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại km 04+700, quốc lộ 15 thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu (Mai Châu), tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Mai Châu phát hiện 1 xe mô tô biển kiểm soát 36K1- 102.14 di chuyển theo hướng Hồi Xuân - Tòng Đậu có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Công an huyện Cao Phong: Khởi tố 5 bị can độ tuổi vị thành niên về hành vi cố ý gây thương tích

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Phong đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 bị can: Nguyễn Văn H (SN 2005), Đinh Văn Kh (SN 2007), Nguyễn Sinh T (SN 2007), Đinh Văn Đ (SN 2007), Bùi Đức H (SN 2008) cùng trú tại xã Bình Thanh (Cao Phong) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chống hàng giả trên mạng không thể "tay không bắt giặc"

Thương mại điện tử đang trở thành xu thế tất yếu bởi những lợi ích mang lại nhưng đi liền đó là nhiều bất cập; trong đó, nổi bật là việc trà trộn kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Giữ nguyên mức án 15 năm tù cho giám đốc doanh nghiệp bán đất trái phép

Ngày 14/6, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Văn Út (Phạm Thanh Út, Nguyễn Văn Bảo), sinh năm 1982, trú tại tổ 7, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), Giám đốc Công ty cổ phần Thanh Út bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục