Liên quan vụ cháy tại số nhà 207 Định Công Hạ, Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vào khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16/6, đến khoảng 20 giờ, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát; đồng thời phong tỏa hiện trường. Lực lượng chức năng đã cứu được một số nạn nhân ra ngoài an toàn.


Lực lượng trực cấp cứu sẵn sàng khi có trường hợp cần thiết. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cùng với đó, có 4 xe cứu thương có mặt để chở nạn nhân rời hiện trường, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sỹ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. 

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.


Đến gần 22h, lực lượng chức năng đưa được nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Hoàng Mai tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Trại tạm giam (Công an tỉnh) - Coi trọng vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy và cán bộ, chiến sỹ về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), Trại tạm giam (Công an tỉnh) đã thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình trong công tác bảo đảm an ninh, ATTP tại đơn vị.

Điều tra, khám phá 35/39 vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong tháng 5/2024, toàn tỉnh phát hiện và xảy ra 39 vụ tội phạm về trật tự xã hội, làm 11 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 1,23 tỷ đồng. Trong đó, có 11 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ hiếp dâm, 1 vụ giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi; 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 5 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 13 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ vi phạm quy định về an toàn lao động, 2 vụ đánh bạc.

Tiếp nhận, giải quyết 703 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu

Tăng cường thực hiện công tác quản lý về xuất nhập cảnh, trong tháng 5/2024, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 703 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu; thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình "cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện tại Công an cấp tỉnh” đạt tỷ lệ 100%; trả 787 hộ chiếu cho công dân.

Giữ nguyên mức án 9 năm tù với nguyên phó hiệu trưởng về tội "trộm cắp tài sản"

Ngày 14/6, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Tiến Thành (SN 1978), trú tại xóm Cá, xã Ngổ Luông (Tân Lạc), nguyên Phó Hiệu Trưởng trường TH&THCS Ngổ Luông bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt về tội "trộm cắp tài sản”.

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

5 năm qua (2018 - 2023), thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Qua đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cảnh báo mất an toàn giao thông trên quốc lộ 6 đoạn đèo dốc, sương mù

Theo thống kê, lưu lượng giao thông trên tuyến quốc lộ (QL) 6 đoạn qua Hòa Bình bình quân 3.500 lượt xe ô tô/ngày. Thời điểm lễ, Tết, cuối tuần có thể tăng lên tới hàng chục nghìn lượt/ngày. Lưu lượng xe lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt trên các đoạn đường đèo dốc, quanh co khi có mưa, sương mù, trơn trượt...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục