Ngày 17/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm, Chi cục Đăng kiểm địa phương với phần lời nói sau cùng của các bị cáo.


Các bị cáo tại phiên toà ngày 6/8/2024. 

Là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng tại tòa, Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam) thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã nhận thức được lỗi lầm của mình. Bị cáo Hình vô cùng ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình, Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, cán bộ, nhân viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bị cáo nhận thấy bản thân có một phần trách nhiệm về việc để xảy ra đối với các bị cáo là cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam trong vụ án này, đồng thời cho biết đã động viên gia đình khắc phục hậu quả và hứa sẽ nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Cuối phần nói lời sau cùng, Trần Kỳ Hình bật khóc bày tỏ nguyện vọng cá nhân, mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, có cơ hội về đoàn tụ với gia đình, đóng góp vào công tác xã hội tại địa phương. Ngoài ra, bị cáo Trần Kỳ Hình cũng xin Hội đồng xét xử xem xét cho các cán bộ là nhân viên Cục Đăng kiểm Việt Nam được hưởng mức án nhẹ nhất có thể để họ có cơ hội trở về làm người có ích và cống hiến cho xã hội.

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bảo lưu quan điểm, qua đó đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình 18-19 năm tù về tội "Nhận hối lộ” và 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt chung là từ 23-25 năm tù.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà (kế nhiệm của bị cáo Trần Kỳ Hình) thừa nhận sai phạm, cho biết đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Bị cáo Đặng Việt Hà xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và cán bộ, viên chức ngành đăng kiểm. Bị cáo cũng xin giảm nhẹ hình phạt và tin tưởng phán quyết Hội đồng xét xử công tâm, thấu tình và đạt lý. Trong vụ án này, Đặng Việt Hà bị cáo buộc hưởng lợi gần 8,7 tỷ đồng, nhận hối lộ 40 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Việt Hà 20 năm tù, sau đó xét giảm còn 18-19 năm tù về tội "Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Vũ Hải, cựu Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã nhận thức được sai phạm do bản thân gây ra, cũng như mức độ ảnh hưởng đến ngành Đăng kiểm. Bị cáo mong muốn Hội đồng xét xử xem xét nguyên nhân, bối cảnh, hoàn cảnh để dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo để áp dụng cho bị cáo mức hình phạt khoan hồng, được hưởng mức hình phạt thấp nhất có thể để bị cáo được trở về đóng góp cho xã hội, lo cho gia đình. Đối với một số bị cáo là cán bộ ngành Đăng kiểm có trình độ nghiệp vụ giỏi chuyên ngành, Hội đồng xét xử xem xét cho họ được hưởng mức hình phạt khoan hồng để họ được sớm trở về và có đóng góp cho ngành, cho xã hội.

Bị cáo Trần Anh Quân (cựu quyền Trưởng Phòng Đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) thấu hiểu sâu sắc và ăn năn, hối cải vì những hành vi sai trái do bản thân gây ra. Bị cáo xin lỗi Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam vì những sai lầm của mình làm ảnh hưởng đến uy tín đến Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo vì những đóng góp của bị cáo suốt 42 năm qua, tuổi bị cáo đã cao để bị cáo sớm về với cha già ốm đau, với gia đình. Bị cáo xin cho những đồng nghiệp của mình được sớm về với xã hội để đóng góp công sức của mình phục vụ Nhà nước, nhân dân.
 
Các bị cáo còn lại bày tỏ ân hận và mong Hội đồng Xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để quay trở về với gia đình.

Xuất phát từ việc kiểm tra hai ô tô có dấu hiệu quá khổ quá tải, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hành vi phạm tội có tổ chức từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới và chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên cả nước. Tổng cộng, 254 bị cáo đã bị khởi tố, truy tố và xét xử về 11 tội danh.

Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đưa ra chủ trương làm trái quy định của pháp luật. Hai bị cáo Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, từ đó để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống, trong thời gian dài tại các phòng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm trên cả nước nên phải chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu.
 
Liên quan đến vụ án này, ngày 17/8, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo về việc thay đổi thời gian tuyên án vụ án hình sự. Theo đó, phiên tòa sẽ được tuyên án vào lúc 8 giờ ngày 23/8/2024. Trước đó, theo kế hoạch, phiên tòa sẽ tuyên vào ngày 27/8/2024.


Theo TTXVN

Các tin khác


Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng liên quan đến AIC

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 11 bị can về hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Sở Nội vụ 

Chiều 15/8, Sở Nội vụ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2024. Dự ngày hội có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh, TP Hoà Bình.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm về vụ Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án.

Nguyên Giám đốc Điện lực Cao Phong lĩnh 4 năm tù về những hành vi trái pháp luật

Toà án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Trần Thanh Bình (SN 1968), nguyên Giám đốc Điện lực Cao Phong về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và "giả mạo trong công tác”; Đoàn Anh Đức (SN 1980) và Bùi Viết Trường (SN 1967), nguyên Phó Giám đốc Điện lực Cao Phong cùng bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác”; Vũ Tiến Dũng (SN 1978), nguyên kế toán Điện lực Cao Phong và Vương Thị Linh Ngọc (SN 1983), nguyên là thủ quỹ Điện lực Cao Phong cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tổng kết 3 năm thực hiện mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 14/8, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Công ty cổ phần bất động sản An Thịnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tổng kết doanh nghiệp (DN) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2022 - 2024, mô hình Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và mô hình cụm DN an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khởi tố Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hưng Đô

Chiều tối 13/8, theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các ông Phạm Văn Hồng, Phó Hiệu trưởng và Ngô Văn Giáp, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Hưng Đô (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 2 Điều 359 Bộ Luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục