Cướp tài sản là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Đánh giá đúng thực trạng cướp tài sản, phương thức, thủ đoạn, hành vi gây án giúp lực lượng công an đề ra các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả và tổ chức đấu tranh, truy bắt kịp thời. Tập trung đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội nhằm triệt tiêu điều kiện, mầm mống phát sinh tội phạm cướp tài sản là cách mà lực lượng Công an tỉnh đã triển khai.


Công an xã Xăm Khoè, huyện Mai Châu thông tin, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân nêu cao cảnh giác.

Theo Đại uý Bùi Đức Chiều, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Thuỷ, đối tượng tội phạm cướp tài sản hướng đến là người già yếu, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế trong xã hội. Bởi khi gây án, việc kháng cự bị hạn chế, đối tượng dễ dàng thực hiện ý đồ cướp tài sản. Hoặc đối tượng gây án có mối quan hệ trước đó với gia đình, nắm rõ thói quen sinh hoạt, nơi cất giấu những tài sản có giá trị của gia chủ. Như vụ cướp tài sản xảy ra tại xóm Nghìa 2, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ vừa qua. Theo đó, khoảng 19h30' ngày 20/6/2024, phát hiện bà Ngô Thị Y, sinh năm 1950 ở nhà xem ti vi một mình, 2 đối tượng bịt mặt, dùng vũ lực khống chế, bóp cổ, trói nạn nhân sau đó cướp đi 2 chiếc hoa tai bằng vàng (trị giá khoảng 7,5 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Trong vụ án này, đối tượng gây án chủ động, nắm rõ đường đi, lối lại trong nhà, biết rõ bà Y có đeo bông tai vàng nên chỉ tập trung cướp hoa tai rồi tẩu thoát. Quá trình rà soát, lực lượng trinh sát thấy nổi lên đối tượng Bùi Văn Tiến, sinh năm 1991, trú tại xóm Lòng, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, là bạn của Lê Xuân Điệp (con trai bà Y) có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã từng ở nhà bà Y. Có thể việc từng ở nhà nạn nhân giúp đối tượng nắm bắt thói quen sinh hoạt, nơi cất giấu tài sản giá trị để chủ động gây án. Khoảng 12 giờ ngày 21/6/2024, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng Bùi Văn Tiến lẩn trốn tại nhà của Lã Xuân Hải, sinh năm 1998, thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Một tổ công tác Công an huyện Yên Thuỷ lập tức lên đường, phối hợp công an địa phương bắt giữ 2 đối tượng phạm tội.

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, tội phạm cướp tài sản là hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, gây tâm lý bất an trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội. Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm nói chung, tội phạm cướp tài sản nói riêng, Công an tỉnh đã đề ra nhiều nhóm giải pháp cụ thể, tập trung vào mầm mống, điều kiện phát sinh tội phạm, rà soát, quản lý đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây án như: đối tượng tiền án, tiền sự, tù tha, đối tượng nghiện ma tuý... Hay những địa bàn, lĩnh vực đối tượng cướp tài sản hướng đến như: ngân hàng, tổ chức tín dụng, tiệm vàng... Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tập huấn lực lượng bảo vệ chuyên trách, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân… Đồng thời phối hợp các cơ quan tư pháp đưa các vụ án cướp tài sản ra xét xử công khai, xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe, cảnh báo thủ đoạn phạm tội, góp phần phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tội phạm cướp tài sản trên địa bàn.


Như Hùng

(Công an tỉnh)

Các tin khác


Thực hiện nghiêm việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thác thủy sản

Ngày 30/7/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 2/1/1998 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản (Chỉ thị 19). Ngay sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã quán triệt đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ.

Vì sự bình yên của nhân dân

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Chiều 18/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam. Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng, tịch thu tang vật là 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam: Các bị cáo nói lời sau cùng

Ngày 17/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm, Chi cục Đăng kiểm địa phương với phần lời nói sau cùng của các bị cáo.

Huyện Cao Phong: Khơi dậy sức mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Cao Phong tích cực triển khai nhiều giải pháp, tạo sự lan tỏa sâu rộng phong trào đến các cấp, ngành, đoàn thể và huy động được đông đảo người dân tham gia.

Huyện Kim Bôi phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Tình hình cháy, nổ thời gian qua trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trước thực tế này, Công an huyện Kim Bôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục