Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.


Công an thành phố Hoà Bình huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng thời, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, mưu trí, sáng tạo, vận dụng sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh quốc gia; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền giải quyết ổn định những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) ngay tại cơ sở. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị - xã hội lớn diễn ra trên địa bàn, tổ chức nắm chắc tình hình an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân… không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã liên tục mở các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm côn đồ, bạo lực, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen”. Nhiều vụ trọng án khám phá nhanh, được chính quyền và nhân dân biểu dương, khen ngợi. 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 222 vụ về trật tự xã hội. Một số loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao như: trộm cắp tài sản 54 vụ (chiếm 24,3%); đánh bạc 53 vụ (chiếm 23,9%); cố ý gây thương tích 51 vụ (chiếm 23%). Về cơ bản, tội phạm chủ yếu thuộc nhóm tội phạm truyền thống (có phương thức, thủ đoạn cũ, hành vi cũ), điển hình là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích...; nhóm tội phạm truyền thống sử dụng phương thức, thủ đoạn mới diễn biến phức tạp, tập trung ở 3 loại tội danh: đánh bạc, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tội phạm về ma túy phát hiện, bắt, xử lý 153 vụ, 226 đối tượng. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng phát hiện 41 vụ, 61 đối tượng. Tội phạm về môi trường phát hiện 5 vụ, 7 đối tượng…

Xác định tầm quan trọng việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Công an tỉnh đã tham mưu chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả nhiều biện pháp triển khai thực hiện. Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng với các mô hình nhân dân tự quản về ANTT phát huy hiệu quả tích cực, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hiện, toàn tỉnh duy trì hoạt động của 57 mô hình với 1.881 điểm mô hình phong trào TDBVANTQ trên các lĩnh vực: phòng, chống tội phạm; quản lý đối tượng; phòng cháy chữa cháy; an toàn giao thông…

Với phương châm "trọng dân,gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, lực lượng Công an xã chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh để xử lý, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Phát huy truyền thống vẻ vang 79 năm qua, lực lượng Công an tỉnh tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ cương; chủ động, sáng tạo góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xứng đáng với hình ảnh người chiến sỹ công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 


Đinh Thắng

Các tin khác


Tổ chức trên 1.100 buổi tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.628 người nghiện ma túy, tăng 26 người so với thời điểm cuối năm 2023; trong đó có 1.035 người nghiện ở ngoài cộng đồng, giảm 53 người so với cuối năm 2023, có tại 115/151 xã, phường, thị trấn, giảm 1 địa bàn so với thời điểm cuối năm 2023; 15 người nghiện ở trại tạm giam, nhà tạm giữ; 578 người nghiện trong các cơ sở cai nghiện. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 430 người sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 61 người so với cuối năm 2023.

Huyện Mai Châu củng cố thế trận lòng dân vững chắc

Từ việc thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP-AN) cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín (NCUT) trong cộng đồng ở huyện Mai Châu đã góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc ngay từ cơ sở.

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng liên quan đến AIC

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 11 bị can về hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm đấu thầu.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Sở Nội vụ 

Chiều 15/8, Sở Nội vụ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2024. Dự ngày hội có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh, TP Hoà Bình.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm về vụ Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án.

Nguyên Giám đốc Điện lực Cao Phong lĩnh 4 năm tù về những hành vi trái pháp luật

Toà án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Trần Thanh Bình (SN 1968), nguyên Giám đốc Điện lực Cao Phong về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và "giả mạo trong công tác”; Đoàn Anh Đức (SN 1980) và Bùi Viết Trường (SN 1967), nguyên Phó Giám đốc Điện lực Cao Phong cùng bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác”; Vũ Tiến Dũng (SN 1978), nguyên kế toán Điện lực Cao Phong và Vương Thị Linh Ngọc (SN 1983), nguyên là thủ quỹ Điện lực Cao Phong cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục