Ngày 28-1, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với chủ nhân hai phòng chẩn trị y học cổ truyền (YHCT) Mai Hoa Ðường (số 729 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp) và phòng chẩn trị YHCT dân tộc tư nhân (số 241, đường Thích Quảng Ðức, phường 4, quận Phú Nhuận) liên quan đến việc chẩn đoán và bốc thuốc dưỡng thai cho bệnh nhân mang thai "ảo" (có bụng bầu mà không có thai nhi). Trước những sai phạm của hai phòng chẩn trị y học cổ truyền nói trên, Thanh tra Sở Y tế đã quyết định tước chứng chỉ hành nghề vô thời hạn của hai phòng chẩn trị y học cổ truyền trên.

Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Y tế, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, chủ phòng chẩn trị YHCT Mai Hoa Ðường thừa nhận đã khám thai cho người bệnh đi cầu thai mấy tháng nay, đồng thời bốc thuốc dưỡng thai cho nhiều phụ nữ có bầu mà không có thai nhi. Nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng do bà Mai kê toa cho người bệnh không có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ. Bên cạnh đó, phòng khám này không thực hiện thống kê sổ sách, theo dõi số lượng người bệnh; không niêm yết giá dịch vụ y tế; kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng quy định; sử dụng dược phẩm chưa được sự cho phép lưu hành của cơ quan y tế.


Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ phòng chẩn trị YHCT (số 241 đường Thích Quảng Ðức) cho biết, bà chỉ đứng tên cơ sở  theo  hợp  đồng  lao  động,còn việc chuyên môn thì không nắm rõ; việc chẩn đoán và bốc thuốc đều do lương y Nguyễn Văn Huệ thực hiện. Bà Hạnh còn thừa nhận việc cơ sở kê đơn và chẩn đoán không đúng bệnh, những người bệnh  khi đến phòng khám của bà khai là đã cầu thai thì đều được chẩn đoán đã mang thai và được bốc thuốc dưỡng thai. Ngoài ra, phòng khám này không đảm bảo vệ sinh, không thực hiện thống kê sổ sách, sử dụng dược phẩm chưa được sự cho phép của cơ quan y tế... Theo bác sĩ Phạm Hữu Quốc, thanh tra Sở Y tế, vào ngày 28-4-2009 cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính và yêu cầu chấn chỉnh sai phạm. Tuy nhiên, lần kiểm tra lần hai ngày 16-1-2010, thanh tra vẫn phát hiện cơ sở bốc thuốc dưỡng thai cho bệnh nhân mang thai "ảo", đặc biệt có 71/210 toa thuốc ghi là dưỡng tâm thai, bổ thận do lương y Nguyễn Văn Huệ chẩn đoán và bà Trần Thị Hạnh ký tên vào toa thuốc.


Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Từ Dũ cho biết: Từ tháng 5-2009 đến nay, bệnh viện ghi nhận có 12 trường hợp đi cầu thai đến khám thai nhưng khi thăm khám thì xác định không có thai nhi. Trong đó có trường hợp thấy bụng to nhưng hai năm vẫn chưa sinh. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bác sĩ Nguyễn Thái Hà, Trưởng khoa Khám, Bệnh viện Từ Dũ nhận định: "Có thể bệnh nhân được uống thuốc có công dụng tích nước và tích mỡ nên bụng to".


Hiện, Thanh tra Sở Y tế cũng ra quyết định tịch thu toàn bộ số dược phẩm chưa được cơ quan y tế cho phép sử dụng tại hai cơ sở này và gửi mẫu dược phẩm nghi ngờ làm cho bệnh nhân bụng to, lên cân như đang mang thai để kiểm nghiệm. Từ sự việc trên Thanh tra Sở Y tế cho biết, trong thời gian tới thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra các phòng mạch khám thai nhi.
 
 
                                                                           Theo NLĐ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục