13 đến 19.2 (30 đến mùng 6 Tết Canh Dần), cả nước xảy ra hơn 400 tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết gần 300 người, bị thương hơn 400 người, thống kê ban đầu của Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an).

 

So với Tết Kỷ Sửu, tăng gần 100 vụ TNGT đường bộ. TNGT đường sắt xảy ra sáu vụ, làm chết năm người, bị thương một người; tăng một vụ, hai người chết và năm người bị thương. Đáng chú ý, đã xảy ra ba vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, làm chết tám người, bị thương sáu người. Trong các ca TNGT, thì số ca TNGT không đội mũ bảo hiểm chỉ tính trong 3 ngày Tết (từ ngày 30 đến mùng 2 Tết) là 650 ca, tăng 19,5% so với năm Kỷ Sửu (650.544).

Đáng chú ý, số vụ TNGT có nguyên nhân gắn liền với bia, rượu vẫn xảy ra nhiều, thể hiện ý thức kém trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Mặc dù, vấn đề này đã từng được cảnh báo trong nhiều năm qua. Điều này đã kéo theo nhiều hệ lụy xã hội đau buồn. Không ít gia đình đón xuân mới trong không khí ảm đạm vì phải chăm sóc người thân trong bệnh viện.

Tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, lượng ô tô cá nhân tăng cao hơn so với ngày thường, ùn tắc giao thông cục bộ, phạm vi nhỏ có xảy ra nhưng không kéo dài, không xảy ra đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, TNGT vẫn gia tăng, tình trạng đi xe máy, mô tô chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm phổ biến xảy ra nhưng chưa được kiểm tra và xử lý triệt để, kịp thời. Lực lượng CSGT vẫn làm chủ, kiểim soát được tình hình trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm.

Tại Thủ đô Hà Nội, trong tuần lễ nghỉ Tết Canh Dần đã xảy ra gần 20 vụ TNGT, so với cùng kỳ năm ngoái (Tết Kỷ Sửu) giảm cả về số vụ tai nạn, người chết, cũng như người bị thương.

Đáng chú ý, là một số vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn như vụ TNGT nghiêm trọng xảy trên đường Pháp Vân – Cầu Giẽ làm chết một người vào rạng sáng mồng 1 Tết tại km 209 – 200 quốc lộ 1B (hướng Pháp Vân đi Hà Nam) giữa xe mô tô BKS 29V7 – 9696 với một xe ô tô chưa rõ BKS. Sau khi gây tai nạn, người lái xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường bỏ mặc người điều khiển mô tô bị chết tại chỗ. Theo các bác sỹ trực tại Phòng Khám cấp cứu - Bệnh viện Việt - Đức, số lượng các ca cấp cứu vì TNGT cũng như tai nạn khác do sinh hoạt vẫn khá đông. Trong 5 ngày Tết Nguyên đán từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết (12.2 đến 16.2), đã có tới 455 ca TNGT và 131 ca tai nạn sinh hoạt được đưa đến để cấp cứu tại Bệnh viện này. Trong số này có không ít ca đã bị tử vong do đa chấn thương nặng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, số ca tai nạn giao thông nhập viện trong 3 ngày Tết (từ 12.2.2010 – 14.2.2010) là 925 ca, giảm 30 % so với năm 2009; các trường hợp tai nạn sinh hoạt là 654 trường hợp cũng giảm 10 % so với năm 2009. Tuy nhiên, số ca chấn thương sọ não và tử vong do tai nạn giao thông tăng gấp đôi so với năm ngoái ( có 2 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Nhân dân 115 và 4 trường hợp chấn thương sọ não).

Tại Thừa Thiên - Huế, TNGT tăng đột biến, trong các ngày từ 13 đến 16.2 (tức 30 đến mồng 3 Tết) đã có 10 người chết vì TNGT. Địa bàn xảy ra nhiều nhất là huyện Phú Lộc với 4 người chết. Nguyên nhân chủ yếu yếu do uống bia rượu nhiều, phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát, dù lực lượng công an đã huy động thêm lực lượng công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Chỉ trong 1 tuần trước và trong tết Canh Dần, từ 28 tháng chạp đến mùng 5 Tết (tức ngày 11.2 đến 18.2), bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện Hợp Lực của tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận và điều trị gần 400 bệnh nhân bị TNGT, tăng đột biến so với các ngày trước đó.

                                                                         Theo Báo Laodong

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục