2 đối tượng trong vụ án.

2 đối tượng trong vụ án.

Báo CAND đã thông tin về vụ trọng án đặc biệt nguy hiểm xảy ra tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn (Hải Dương)… Bằng sự nỗ lực của các lực lượng nghiệp vụ, đến cuối tháng 3, Trần Văn Công và Thân Văn Cường, hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trong băng nhóm giết người đã được dẫn giải an toàn từ Campuchia về Việt Nam.

Trở lại thời điểm xảy ra vụ án mạng, lúc đó là 19h45' ngày 19/12/2009... Anh Nguyễn Đăng Cường, 28 tuổi, trú tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn trên đường đi xe máy đến nhà bạn gái là chị Lê Thị Dịu ở thôn Trại Xanh, xã Duy Tân, đã bị một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người bịt khẩu trang, đi 3 xe môtô đuổi theo dùng dao quắm chém vào vai. Bị nhóm đối tượng này truy đuổi ráo riết, anh Cường đã điều khiển xe máy chạy vào nhà ông Trần Trọng Bồi, 59 tuổi, trú tại thôn Châu Xá cầu cứu sự giúp đỡ...

Nhưng nhóm đối tượng không buông tha, chúng tiếp tục truy sát đến tận buồng ngủ của gia đình ông Bồi, chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Cường cho đến khi anh gục ngã thì bọn chúng rút chạy và tẩu thoát. Anh Cường được đưa đến Viện Quân y 7 cấp cứu đến 21h30' cùng ngày thì tử  vong.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đội điều tra án XPNT dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Phòng PC 14 đã xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng xuống ngay hiện trường phối hợp với Công an huyện Kinh Môn tổ chức điều tra. Việc thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn bởi vụ án xảy ra trong đêm tối, đối tượng gây án đều đeo khẩu trang, đội mũ nên nhân chứng cũng như người liên quan không định dạng được đối tượng.

Lật lại vụ việc, các trinh sát được biết: Khoảng cuối năm 2008, Dũng (cháy) do mâu thuẫn đã dùng dao quắm chém Tuấn (chó), Cường (Đương) thuộc nhóm Phức (Năng) dẫn đến hai nhóm thường xuyên có hành động hiềm khích và luôn tìm cách tấn công nhau… Băng nhóm do Dũng cầm đầu gồm nhiều đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm hoạt động cấu kết với các băng nhóm ở nhiều địa bàn như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương.

Đến ngày 23/12/2009, PC14 Công an tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin một đối tượng tên là Tuấn quê Hải Dương, đang tìm nơi lẩn trốn tại TP Vinh. Đội điều tra án XPNT đã cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án và đề nghị PC14 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ ngay đối tượng nêu trên, đồng thời cử một tổ công tác vào phối hợp tiến hành khai thác đối tượng. Kết quả đấu tranh khai thác xác định Tuấn chính là Lê Khánh Trình, 20 tuổi, trú tại xã Hồng Phong huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Trình khai nhận: Khoảng hơn 19h ngày 19/12/2009, Trình được Nguyễn Tiến Luận mời đến nhà ông Thạch là bố của Luận ăn cơm và gặp Dũng cháy ở đó. Vừa thấy Luận, Dũng đã nói: Ra đây đánh tiêu diệt bọn này, bọn nó đánh anh em mình. Sau đó, Dũng đưa cho Trình một khẩu trang và một dao quắm, chở Trình ra nhà anh Khuê ở khu 2, thị trấn Minh Tân.

Tại đây, Trình gặp Trần Văn Công, Thân Văn Cường đều quê ở xã Tân Dân, Kinh Môn; Hảo quê ở Hải Phòng; Đỗ Huy Hùng (tức Huy), trú tại thôn Tử Lạc, thị trấn Minh Tân cùng một số người nữa đều đội mũ len, đeo khẩu trang màu đen. Dũng cùng đồng bọn đi tìm nhóm Phức (Năng) để chém nhưng không thấy nên đã cùng Công, Cường, Huy, Hảo, Trình và một số đối tượng khác tiếp tục xuống thị trấn Phú Thứ...

Trên đường đi Dũng phát hiện Cường (Cường Đương) là đối tượng trong nhóm Phức Năng và hô cả nhóm đuổi theo. Trình ngồi sau xe máy của Dũng đuổi theo cầm dao quắm chém hai nhát trúng vai Cường, Cường bị đổ xe máy, bỏ chạy vào nhà ông Bồi ở thôn Châu Xá, Duy Tân thì Dũng, Cường, Huy, Hảo và Công xông vào dùng dao chém. Sau khi biết Cường chết, Trình trốn vào TP Vinh.

Từ lời khai của Trình, các trinh sát đã định dạng về số đối tượng tham gia trong vụ án này, nhưng chúng đều bỏ trốn, do đó việc củng cố tài liệu chứng minh hành vi của các đối tượng hết sức khó khăn. Các trinh sát đã tiếp cận gia đình Đỗ Huy Hùng, Trần Văn Thanh để động viên giáo dục thuyết phục. Ngày 25/12/2009, Đỗ Huy Hùng, Trần Văn Thanh đã đến Phòng PC14 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời khai thêm các đối tượng trong ổ nhóm.

Ngày 28/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC 14 phát hiện Dũng tại TP Hà Nội. Đội điều tra án XPNT xây dựng kế hoạch triển khai lực tổ chức xác minh, phối hợp với Đội bắt đối tượng truy nã của phòng và PC14 Công an TP Hà Nội truy bắt được đối tượng Dũng.

Cùng lúc này, Phòng PC 14 đã có thông tin về Hảo, đối tượng từng có án chung thân về hành vi giết người. Sau khi thụ án 13 năm tù, tên này ra trại và lại tiếp tục tham gia vào các băng nhóm tội phạm. Sau khi gây án, Hảo trốn xuống Hải Phòng, tên này thường mang theo các hung khí, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng bắt giữ. Lúc đó, cán bộ Phòng PC 14 phải lên kế hoạch cụ thể, yếu tố bất ngờ mới đạt được kết quả.

24h ngày 9/2, có thông tin Hảo về nhà, một tổ công tác lập tức lên đường. Khi các trinh sát Đội truy nã và Đội điều tra án XPNT, Phòng PC 14 ập vào, Hảo vẫn đang nằm ôm vợ, lúc đó là gần 4h sáng.

Tiếp tục xác minh, Đội án XPNT đã có thông tin về địa chỉ Công và Cường ở Campuchia. Đội điều tra án XPNT tham mưu cho lãnh đạo phòng làm báo cáo đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục Truy nã tội phạm và C14B để phối hợp truy bắt. Đến ngày 7/3, tổ công tác gồm C14B và PC14 Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cảnh sát Campuchia đã bắt được Công và Cường

                                                                                 Theo Báo CAND


Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục