Đối tượng cướp tiệm vàng Nguyễn Đình Sự và tang vật các vụ cướp mà cơ quan Công an thu được.

Đối tượng cướp tiệm vàng Nguyễn Đình Sự và tang vật các vụ cướp mà cơ quan Công an thu được.

Tại Hội nghị "Tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm liên quan đến tiệm vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm", tổ chức chiều 5/8 tại Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xác định thủ đoạn, phương thức tội phạm và biện pháp phòng, chống các vụ cướp.

 

Đại tá Đào Đức Hoàn, Phó trưởng Công an quận cho biết: Các hiệu vàng, ngân hàng là nơi tập trung nhiều tài sản, tội phạm sau khi chiếm đoạt tiền, vàng, ngoại tệ dễ dàng sử dụng không sợ bị lộ. Thời gian gây án tại những nơi này thường tập trung vào đầu giờ sáng, buổi trưa, nhiều tiệm vàng lại mở quá muộn rất dễ bị tội phạm lợi dụng gây án.

Ngoài ra, các cửa hàng vàng, các ngân hàng thường không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, đa số chỉ có người trông giữ xe máy, vì thế rất dễ bị các đối tượng khống chế, cướp tài sản. Nhiều nơi còn  không lắp camera, có nơi lắp thì chất lượng rất kém, chính vì thế khi xảy ra cướp, cơ quan Công an rất khó khăn trong việc truy tìm thủ phạm...

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội nói chung và địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng đã xảy ra một số vụ cướp tài sản có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vàng bạc. Các đối tượng thông qua mạng thông tin liên lạc (điện thoại) liên hệ giao dịch mua bán với các chủ cơ sở kinh doanh. Khi đã giao dịch thành công, các đối tượng yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh mang tiền, vàng… đến các điểm giao dịch do chúng yêu cầu. Khi mọi giao dịch đã được chấp thuận, các đối tượng lên kế hoạch (sử dụng cả vũ khí nóng như súng bắn điện, dao…) để cướp tài sản của các chủ cơ sở tại điểm hẹn giao dịch.

Khi đang chuẩn bị đi ăn trưa thì anh Nguyễn Văn San, 49 tuổi, trú tại Âu Cơ, Yên Phụ, Hà Nội - là chủ cửa hàng vàng bạc Quốc Tín, La Thành, Thành Công, Ba Đình, bỗng nhận được điện thoại của khách hàng nam giới nói muốn bán 35 cây vàng SJC. Sau khi giao dịch và thỏa thuận giá cả qua điện thoại xong, người khách yêu cầu anh San đổi tiền Việt Nam sang đô la Mỹ và hẹn địa chỉ là phòng 1105, tòa nhà Licogi 13 để trao đổi mua bán.

Anh San đã đưa 15 triệu đồng cho anh Trương Văn Cường, 50 tuổi, trú tại phố Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, là em rể anh San và anh Phạm Văn Thành, 38 tuổi, trú tại Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, là thợ kim hoàn của cửa hàng Quốc Tín đến địa chỉ trên. Khoảng gần 12h, anh Cường và anh Thành vào đến thang máy để lên tầng 11 của tòa nhà thì các đối tượng đã ở trong thang máy. Khi thang máy vừa đóng cửa và chuyển động lên tầng 7 thì bất ngờ 1 đối tượng mặc áo đen, quần tối màu rút từ trong người ra 1 khẩu súng và bắn vào ngực anh Cường. Thấy vậy, anh Thành liền dùng mũ bảo hiểm đang đội trên đầu đập liên tiếp về phía 2 đối tượng. Khi thang máy mở cửa, các đối tượng đã chạy mất.

Trên địa bàn quận Thanh Xuân, gây chấn động là vụ cướp tiền tại Ngân hàng Vietcombank ở đường Nguyễn Trãi. Hôm đó, có một thanh niên đi taxi đến ngân hàng, sau đó lên thẳng phòng giao dịch số 6 để gặp chị Nguyễn Việt Trang, 33 tuổi - Trưởng phòng, đặt vấn đề vay 3 tỉ đồng và 100.000 USD. Chị Trang trả lời do số tiền vay lớn, nên phải đợi để liên hệ gom tiền. Bất ngờ, đối tượng rút súng, dao nhọn đặt lên bàn đe dọa và nói, nếu không đáp ứng ngay sẽ cho nổ khối thuốc đã đặt ở tầng 1 của ngân hàng. Trong quá trình thương lượng với tên cướp, chị Trang đã nhanh trí báo cho lực lượng bảo vệ và Công an.

Ngay sau đó, tên cướp đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi đe dọa để cướp Ngân hàng Vietcombank. Cùng với lời khai của đối tượng và qua hệ thống camera của ngân hàng, hình ảnh của tên cướp đã được ghi lại chi tiết. Qua đó có chứng cứ chứng minh, hắn chính là thủ phạm đã gây ra vụ cướp Ngân hàng cổ phần Quân đội trước đó gần 1 năm. Vụ cướp này hắn đã lấy trót lọt hơn 600 triệu đồng và hơn 12.000 USD. Tên cướp táo tợn đó tên là Nguyễn Đình Sự, 28 tuổi, trú tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Quan trọng nhất, các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc không nên giao dịch mua bán qua điện thoại. Tránh để các đối tượng hẹn mang tiền, vàng đến các điểm chúng hẹn trước, như thế sẽ rất nguy hiểm. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ, hoặc nhân viên các cửa hàng kinh doanh vàng bạc nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan Công an, đồng thời thường xuyên tìm hiểu thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin để phòng ngừa cho chính doanh nghiệp mình.

 

                                                                                   Theo CAND

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy quyết liệt phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ diễn ra khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Do đó, Công an huyện Lạc Thuỷ đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu vì một cộng đồng sạch ma túy.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

Thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định về an ninh chính trị (ANCT), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục