Công tác giáo dục QPAN ở các địa phương, cơ sở được thực hiện nghiêm túc đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về công tác QPAN trong tình hình mới.

Công tác giáo dục QPAN ở các địa phương, cơ sở được thực hiện nghiêm túc đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về công tác QPAN trong tình hình mới.

(HBĐT) - Với sự quan tâm triển khai đồng bộ của các cấp uỷ, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở, trong những năm qua, công tác giáo dục QP-AN đã được triển khai sâu rộng.

 

Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành, đoàn thể, tổ chức CTXH mở được hàng trăm lớp bồi dưỡng với trên 7 nghìn lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia. Thông qua đó từng bước nâng cao nhận thức về QP-AN cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Hàng năm, số đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN ngày càng tăng. Từ đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác giáo dục QP-AN được nâng lên rõ rệt.

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền địa phương, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 2 đạt 99,18%; đối tượng 3 đạt 98,30%; đối tượng 4 đạt 79,73%, đối tượng 5 đạt 91,72%. Ngoài ra, tổ chức đào tạo ngắn hạn giáo viên GDQP ở các trường THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh đạt 96% so với nhu cầu. Đặc biệt, tỉnh ta cũng đã mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng là già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ hộ giáo dân, nông dân, ĐV-TN  dân tộc thiểu số, ĐV-TN chuẩn bị nhập ngũ với 56 lớp/4.695 lượt người. Riêng trong năm 2010, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức mở 11 lớp kiến thức giáo dục QP-AN cho các chủ hộ gia đình, các chức sắc, chức việc, cho đồng bào tôn giáo và các đối tượng là hội viên nông dân của các xã vùng cao, sâu, khó khăn. Hàng năm, 100% học sinh, sinh viên được bồi dưỡng, hoàn thành nội dung theo quy định. Cùng với đó, công tác giáo dục QP-AN cho lực lượng DBĐV, DQTV, lực lượng an ninh cơ sở luôn được chú trọng. Mặt khác, cơ quan quân sự tỉnh  thực hiện nghiêm túc nội dung, thời gian giáo dục chính trị, pháp luật trong các giai đoạn huấn luyện hàng năm. Kết quả, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% khá, giỏi. Không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng DBĐV, DQTV với các lực lượng chức năng trong giữ gìn ANCT, TTATXH, xây dựng và củng cố thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân.

 

 Trong năm 2010, Trung tâm dạy nghề & GTVL (Bộ CHQS tỉnh) đã phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh, tổ chức bồi dưỡng kiến thức KN-KL cho 1.450 lượt người là con em các dân tộc, bộ đội xuất ngũ về địa phương; đào tạo nghề cho hơn 4.000 người ,trong đó có 3.200 bộ đội xuất ngũ; dạy nghề cho con em vùng 135 cho 278 lượt người gồm các ngành học: gò rèn, làm chổi chít, chẻ tăm mành tư vấn xuất khẩu lao động cho 448 bộ đội xuất ngũ; liên kết đào tạo nghề cho con em các dân tộc trong tỉnh; tư vấn giới thiệu việc làm cho 13.000 lượt người, trong đó, 3.400 người đã tìm được việc làm có thu nhập ổn định.

 

Nhờ công tác giáo dục QP-AN ở các địa phương, cơ sở được thực hiện nghiêm túc đã góp phần  trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về công tác QPAN trong tình hình mới. Từ đó góp phần giữ vững AN-CT, không ngừng xây dựng và củng cố thế trận QPTD, thế trận lòng dân trong KVPT của tỉnh.   

                                                                                Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục