Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

(HBĐT) - Luật Quản lý thuế ra đời và có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2007 đã làm thay đổi căn bản cơ chế quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, xoá bỏ cơ chế chuyên quản khép kín. Các nội dung quản lý thuế mới đều có tính xuyên suốt và bao quát hết quá trình quản lý từ thủ tục kê khai đăng ký thuế, hồ sơ khai các loại thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, thanh tra - kiểm tra thuế, giải quyết khiếu nại về thuế...

 

Qua hơn 3 năm thực hiện, bước đầu đã đạt được những hiệu quả nhất định, cơ chế tự khai, tự nộp đã, đang từng bước được hoàn thiện và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên không ít người nộp thuế (NNT) thuộc các thành phần kinh tế vẫn chưa thấy hết trách nhiệm của mình, có cơ hội là luôn tìm cách trốn thuế, lậu thuế. Trong đó có các nhà hàng, khách sạn về kinh doanh tiệc cưới, hội nghị.

 

Trong những năm qua, loại hình kinh doanh này đã phát triển mạnh, một mặt do nhu cầu xã hội, mặt khác, do lợi nhuận đạt khá cao. Trên địa bàn TPHB, nhiều nhà hàng, khách sạn đầu tư mở thêm hội trường, phòng ăn, phòng trà phục vụ nhu cầu ngày càng tăng. Nhiều khách sạn, nhà hàng ở vị trí thuận lợi, lịch đăng ký tổ chức tiệc cưới, hội nghị gần như được phủ kín, có nhà hàng phải đăng ký trước cả tháng, mùa cao điểm phải đăng ký trước 3 tháng. Chi phí cho mỗi đám cưới phụ thuộc vào điều kiện, quy mô, hình thức phục vụ. Hiện nay mỗi suất đám cưới tại các khách sạn, nhà hàng tại TPHB từ 120-150.000 đồng, có khách sạn trên 150.000 đồng. Tổng thanh toán cho một đám cưới phụ thuộc vào lượng khách mời nhưng mức thấp nhất cũng từ vài chục triệu đồng trở lên, đó là chưa kể đến các dịch vụ đi kèm như: trang trí, tổ chức, nhạc công, ca sỹ, dẫn chương trình.

 

Điều đáng nói là việc tổ chức tiệc cưới tại các nhà hàng, khách sạn từ xưa đến nay trên thực tế vẫn có hợp đồng (bằng miệng, bằng giấy, bằng phiếu đặt hàng) nhưng kết thúc chưa có gia đình nào yêu cầu xuất hoá đơn. Vấn đề này do thói quen, do không có nhu cầu sử dụng hoá đơn. Theo quy định, các trường hợp khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn, doanh nghiệp vẫn phải ghi hoá đơn lưu tại cuống để làm cơ sở kê khai thuế đầu ra. Lợi dụng vấn đề này, hầu hết các DN coi đây là hoạt động kinh doanh ngoài luồng, không xuất hoá đơn, không kê khai thuế.

 

Thực  tế cho thấy, muốn thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế đạt hiệu quả cao và mô hình quản lý thuế theo chức năng của cơ quan quản lý thuế có tác dụng, vấn đề đầu tiên cơ quan thuế các cấp phải tăng cường công tác quản lý, yêu cầu NNT khi mua bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn theo đúng quy định. Bởi vì hoá đơn là chứng từ ban đầu phản ánh tính chính xác của kê khai thuế và hạch toán kinh doanh trung thực. NĐ 51/ 2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là một bước đánh dấu cải cách toàn diện, sâu rộng về hoá đơn, trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong việc khởi tạo, quản lý và sử dụng hoá đơn. Trong đó có các quy định về xử phạt nghiêm minh. Theo đó, việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cố tình không xuất hoá đơn cũng là một hành vi vi phạm về quy định sử dụng hóa đơn. Trách nhiệm trước hết thuộc về doanh nghiệp.

 

Về phía người tiêu dùng, người sử dụng các dịch vụ dù không có nhu cầu lấy hoá đơn nhưng phải ý thức được mình không yêu cầu lấy hoá đơn là đồng nghĩa với tiếp tay cho người bán hàng trốn thuế. Do vậy, khi mua bán hàng hoá, dịch vụ nên tập thói quen lấy hoá đơn để tránh tiếp tay cho người bán trốn thuế, vừa giúp cho cơ quan thuế quản lý tốt nguồn thu, đem lại công bằng cho xã hội.

 

Về phía cơ quan thuế, trong thời gian tới, ngoài tăng cường kiểm tra tại địa bàn các hồ sơ khai thuế để phát hiện bán hàng không xuất hoá đơn. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra tại trụ sở NNT và theo dõi hàng ngày hoạt động dịch vụ này, số lượng đám cưới, hội nghị sau đó tổ chức kiểm tra theo chuyên đề để xử lý các hành vi cố tình không kê khai thuế do không xuất hoá đơn, đảm bảo công bằng cho NNT và xã hội.

 

            

                                                                                     Hồng Quý

                                                                                (Cục Thuế tỉnh)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục