Thiết bị phát tán tin nhắc rác bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thiết bị phát tán tin nhắc rác bị lực lượng chức năng thu giữ.

Một lần phát tán, tin nhắn rác đổ vào 20.000 thuê bao điện thoại di động

 

Lực lượng thanh tra liên ngành gồm Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông , Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Cục Phòng chống Tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an (C50) vừa phát hiện 2 công ty chuyên cung cấp dịch vụ phát tán tin nhắn rác đến các điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội.

Tại cuộc thanh tra vào ngày 26-4, lực lượng chức năng đã phát hiện Công ty Cổ phần EMOBI (địa chỉ tại 34 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội) sử dụng 5 máy điện thoại Nokia 3110C kết nối với máy tính được cài đặt sẵn phần mềm để phát tán tới 800 tin nhắn mỗi giờ. Nội dung của tin rác tới các thuê bao điện thoại di động đều liên quan bói toán, cờ bạc, lô đề nhằm dẫn dụ người sử dụng nhắn tin đến đầu số 8x14 của chính doanh nghiệp này cung cấp. Bước đầu, đại diện EMOBI cũng thừa nhận một số đối tác của công ty này như công ty Sun..., công ty Hello... cũng đã sử dụng hình thức trên để phát tán tin nhắn “rác”.

Thiết bị phát tán tin nhắc rác bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Khắc Hiệp
Trước đó, ngày 7-4, đoàn thanh tra liên ngành cũng đã phát hiện Công ty Cổ phần VNNET (địa chỉ tại số 17 ngõ 167, phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) phát tán tin nhắn rác có nội dung “soi cầu lô đề” quảng cáo cho đầu số 8x32 của chính công ty này với tần suất trung bình 3 lần/tuần, mỗi lần phát tán tới khoảng 20.000 thuê bao điện thoại di động.

Theo khuyến cáo từ một số chuyên gia viễn thông, để tránh bị mất tiền oan, nếu không có nhu cầu cần thiết, người sử dụng tuyệt đối không nhắn tin đến bất kỳ đầu số có 3 hoặc 4 chữ số như: 6xxx, 7xxx, 8xxx... Bởi thông thường một tin nhắn gửi tới các đầu số này sẽ tốn tới 15.000 đồng.

Hiện các nhà mạng di động luôn giữ bí mật về tỉ lệ ăn chia giữa họ với các đơn vị cung cấp đầu số nhưng theo các nguồn tin, tỉ lệ này thường là 50 – 50 hoặc 40 - 60. Với nguồn lợi khổng lồ như vậy nên không ít nhà mạng đã “hợp tác” với các công ty phát tán tin nhắn rác.

Đại diện của một nhà mạng cho biết tin nhắn rác thường xuất phát từ những số của cá nhân mà thường là từ số sim khuyến mãi hoặc từ những đầu số 8xxx, 6xxx... Do vậy, nếu nhận được tin nhắn dạng này, khách hàng cần báo ngay cho nhà mạng để kịp thời xử lý. “Hiện đã có nhiều số điện thoại phát tán tin nhắn rác đã bị nhà mạng cắt dịch vụ. Nhưng quả thực, việc ngăn chặn là không xuể”- vị đại diện này thừa nhận.

 

                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục