Năm 2011, nhiều tội phạm vẫn gia tăng mạnh, nhất là tội phạm về ma túy (tăng 20% với trên 12.000 vụ), môi trường (tăng 8,4% với gần 5.000 vụ) và trật tự quản lý kinh tế - chức vụ (tăng 4,38% với hơn 11.000 vụ).

 

Đó là những con số được đại diện Bộ Công an cho biết tại Hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố kiểm điểm 1 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” diễn ra vào ngày 5-12 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Đại diện Bộ Công an nhìn nhận: “Tình hình tội phạm năm 2011 đã được các cơ quan chức năng cố gắng kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Đã xảy ra 74.839 vụ phạm tội các loại và 4.808 vụ vi phạm về pháp luật môi trường”. Trong số tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, nổi lên là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội (chiếm 92% tổng số vụ và tăng 5%), cướp giật tài sản nơi công cộng, đâm thuê, chém mướn, bảo kê, đòi nợ thuê (do vỡ nợ, hụi, tín dụng đen…). Nhiều đối tượng hình sự trong các băng nhóm đã triệt phá trước đây có biểu hiện hoạt động trở lại dưới các hình thức thành lập các doanh nghiệp, dịch vụ, nhà hàng, cho vay nặng lãi…

Đáng nói, tội phạm trộm cắp diễn ra nhiều, chiếm 51% tổng số vụ phạm pháp hình sự (tăng 5,11%) nhưng tỷ lệ khám phá thấp (dưới 60%). Có nhiều vụ sử dụng công nghệ cao để trộm cắp tiền trong các tài khoản cơ quan, cá nhân và trạm ATM. Tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên cũng tăng 11%, tội phạm mua bán người (chủ yếu phụ nữ) còn tiềm ẩn phức tạp và đã phát hiện gần 400 vụ. Nổi lên trong tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại hối, xảy ra nhiều vụ lừa đảo tín dụng đen lớn. Đối với tình hình tội phạm về ma túy gia tăng phức tạp, nhất là các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam, đặc biệt là tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Riêng tội phạm tham nhũng được phát hiện thấp (220 vụ). 

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ phòng chống tham nhũng thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Để tội phạm lộng hành, gây tổn hại cho nhân dân thì lãnh đạo Đảng, chính quyền, Thủ trưởng cơ quan Công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tuyệt đối không để tồn tại tình trạng dung túng, bao che, tiếp tay tội phạm”.

Xác định cụ thể 9 công việc trọng tâm phải thực hiện trong giai đoạn 2012-2015, trong đó đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải xác định phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải huy động toàn dân tham gia, tạo phong trào rộng lớn về phòng chống tham nhũng, đồng thời cần tập trung giải quyết dứt điểm ở từng địa bàn cơ sở (xã, phường, thôn, xóm, bản, làng...). Các địa phương phải chăm lo đời sống cho người dân những khu vực khó khăn đồng thời quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần, giải trí của thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên chưa có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, lang thang…

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trước mắt, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an và các địa phương trên cả nước mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

 

                                                                 Theo SGGP

Các tin khác


Triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe, đăng ký xe giả

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Xuân Giáp, Trịnh Thị Thu, Nguyễn Văn Tĩnh, Đặng Văn Nam và Hoàng Thị Hạnh về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Công an huyện Tân Lạc bắt nhanh 2 đối tượng liên tiếp cướp tài sản trong đêm

Công an huyện Tân Lạc cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp trong đêm bằng hành vi đánh và xin "đểu” tiền người đi đường.

Xét xử sơ thẩm vụ án khai thác quặng lậu, rửa tiền tại Lilama

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sở thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.

Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường

Tối 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chiều 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Công an xã Kim Bôi: Bám địa bàn, giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi có địa bàn rộng, dân số đông, trước đây xã nổi lên các vấn đề liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Để làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn, ngoài việc phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Đồng Tân: Vững vàng thế trận an ninh

Xã Đồng Tân (Mai Châu) nằm trên quốc lộ 6, tiếp giáp với 5 xã của huyện Mai Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích 39,09km2, 2.694 nhân khẩu, sinh sống tại 11 xóm, dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Nhờ lợi thế địa hình, Đồng Tân có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế, kết nối khu vực hình thành các chuỗi liên kết, trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng đã tạo ổn định chính trị và tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục