Rừng keo của gia đình ông Bùi Văn Cơ, xóm Ang, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) bị chặt phá trái phép đã hơn 2 tháng nhưng chưa được giải quyết. Ảnh:P.V

Rừng keo của gia đình ông Bùi Văn Cơ, xóm Ang, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) bị chặt phá trái phép đã hơn 2 tháng nhưng chưa được giải quyết. Ảnh:P.V

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Bùi Văn Cơ, trú tại xóm Ang, xã Lạc Hưng (Yên Thủy) đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc đối với 8.000 m2 đất rừng của gia đình ông đã có GCNQSDĐ từ năm 1997 và sử dụng ổn định từ năm 1991.

 

Đến năm 2007, cán bộ địa chính xã lại thông báo diện tích đất trên không phải là của gia đình ông mà thuộc quyền quản lý của ông Bùi Văn Chuộn, trú tại xóm Thút cùng xã. Ngoài ra, vào ngày 2/5/2012, 4 người là con trai, con rể ông Chuộn đã tự ý vào khu rừng trên dùng cưa máy, dao chặt phá khoảng 100 cây keo tai tượng do gia đình ông Cơ trồng từ năm 2007 với khối lượng khoảng 8 m3. Vụ việc đã được báo trình quyền xóm, xã và Công an huyện nhưng đã qua hơn 2 tháng vẫn chưa được giải quyết.

 

Nghe tin có đoàn nhà báo đến làm việc, người dân xóm Ang như được dịp giãi bày những bức xúc đã âm ỉ bấy lâu nay. ông Bùi Duy Túc, Trưởng xóm Ang cho biết: Xóm có 38 hộ nhưng có tới 7 hộ được cấp GCNQSDĐ vào năm 1997. Trên giấy CNQSDĐ ghi rõ diện tích nằm ở tờ bản đồ số mấy, số thửa và diện tích được giao nhưng trong thực tế không biết đất rừng của mình ở đâu. Hỏi UBND và cán bộ địa chính xã nhưng chưa lần nào được trả lời rõ ràng, cụ thể. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến bức xúc và tình trạng tranh chấp đất kéo dài nhiều năm qua.

 

Đưa cho chúng tôi xem giấy CNQSDĐ số 00188 cấp ngày 15/10/1997, ông Nguyễn Văn Bằng cho biết: trên giấy ghi gia đình tôi được quyền sử dụng 10,8ha đất tại khu đồi thuộc xóm Ang, tại tờ bản đồ số 6, số thửa 48, diện tích 1,3 ha; số thửa 19, diện tích 9,5 ha, mục đích khoanh nuôi, thời hạn sử dụng 50 năm. Nhưng trong thực tế không được nhận 1,3 ha tại thửa 48. Hỏi cán bộ địa chính xã thì được trả lời:  xã tạm gửi diện tích đất trên vào sổ.

 

Tương tự như trường hợp của gia đình ông Bằng, gia đình ông Bùi Văn Chiến được cấp 17.000m2 đất tại giấy CNQSDĐ số 00187 ngày 15/10/1997 ở khu đồi thuộc xóm Ang tại tờ bản đồ số 6, mục đích trồng rừng; số thửa 03, diện tích 12.000 m2, mục đích khoanh nuôi, thời hạn sử dụng 50 năm. Nhưng trong thực tế gia đình ông Chiến chỉ được nhận và sử dụng 12.000m2  của thửa số 3, còn 5.000 m2 thửa số 67 thì không biết ở đâu.

 

Đặc biệt, tại giấy CNQSD đất số 00168, ngày 15/10/1997 của gia đình ông Bùi Văn Cơ ghi rõ: quyền được sử dụng 36.000 m2 tại khu đồi xóm Ang, tờ bản đồ số 6, mục đích bảo vệ PAM; số thửa 16, diện tích 28.000 m2, mục đích khoanh nuôi, thời gian sử dụng 50 năm. Trong đó, 8.000m2 nằm liền kề với đất thổ cư của gia đình ông Cơ. Bản thân ông cùng chính quyền xóm Ang đều khẳng định diện tích đất này năm 1991 gia đình đã trồng cây bạch đàn theo dự án PAM (trùng khớp với nội dung giấy CNQSDĐ số 00168, cấp ngày 15/10/1997 ghi). Khi xét thấy trồng bạch đàn mang lại hiệu quả kinh tế thấp, năm 1999, cùng với các hộ dân khác trong xóm, gia đình ông đã chuyển sang trồng keo tai tượng. Năm 2007 đã thu hoạch lứa thứ nhất và trồng lại lứa thứ 2. Đến nay, diện tích keo lứa thứ 2 đã được 5 năm tuổi. Vậy là từ khi trồng bạch đàn cho đến nay, gia đình ông Cơ đã quản lý, sử dụng diện tích đất trên hơn 20 năm nhưng không hiểu vì lý do gì chính quyền và cán bộ địa chính xã Lạc Hưng lại cho rằng đó là đất rừng của ông Bùi Văn Chuộn. Trong khi giấy CNQSDĐ số 00216 ngày 15/10/1997 của gia đình ông Bùi Văn Chuộn ghi: “Được quyền sử dụng 17.200 m2 tại khu đồi Bãi Mả, Lành Ngạnh sau nhà thuộc xóm Thút”.

 

Tại UBND xã Lạc Hưng, ông Bùi Văn Dậu, cán bộ địa chính xã lại trả lời: 8.000 m2 đất rừng của gia đình ông Cơ tại thửa 50, tờ bản đồ số 6 nằm ở khu vực khác và hiện đã có người khác đang sử dụng.

 

Những vấn đề thiếu rõ ràng giữa giấy CNQSDĐ và diện tích đất rừng thực tế của các hộ dân đang sử dụng đã kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm đang là nguy cơ gây tranh chấp, mâu thuẫn, bất hòa giữa một số hộ dân trên địa bàn xã Lạc Hưng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đã đến lúc, các ngành chức năng của huyện Yên Thủy vào cuộc để làm rõ và trả lời thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị chính đáng của người dân, tránh tình trạng khiếu kiến vượt cấp, kéo dài.

 

 

                                                                     Phòng BĐ-TL

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục